Vi van toan

  • Sau khi mẹ Cao Thị Mỹ Duyên (nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên) bị bắt, những biểu hiện đáng ngờ, những hành động đầy mâu thuẫn của người phụ nữ này bắt đầu dần lộ diện...
  • Lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên vẫn chỉ cho biết, chồng bà Hiền (bố của nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà Cao Thị Mỹ Duyên) là người nghiện ma túy nặng. Còn việc ông này có liên quan đến các phi vụ ma túy hay không, cơ quan công an vẫn đang xem xét, điều tra.
  • Vụ án giết hại nữ sinh giao gà đang được chuyển hướng điều tra. Công an đặc biệt chú ý mối quan hệ giữa bà Hiền với Vì Văn Toán, chủ mưu vụ bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ sinh Duyên.
  • Trần Thị Hiền, 44 tuổi bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bà được cho là có mối quan hệ khá "thân" với Vì Văn Toán, kẻ chủ mưu tổ chức thuê nhóm Bùi Văn Công và 7 đối tượng bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
  • Trao đổi với báo chí, trung tá, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng, có căn cứ nghĩ đến khả năng bà Hiền bị bắt có thể có liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại.
  • Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên bị khởi tố bắt tạm giam đã trở thành sự kiện nóng nhất tuần qua. Tại thời điểm 16h20 (ngày 25/5), trang facebook của bà Trần Thị Hiền vẫn chưa bị khóa. Cách đây 8 tiếng đồng hồ (khoảng 8h, trước khi bị bắt giữ), trên trang mạng xã hội cá nhân của bà Hiền có đăng tải một đoạn chia sẻ có nhiều lỗi chính tả, không đầy đủ dấu câu và tỏ thái độ khá bức xúc...
  • Trao đổi với phóng viên Dân Việt về vụ bắt mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, đại úy Sùng A Khai - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên - cho biết: “Chưa có cơ sở để khẳng định là các đối tượng trong vụ án sát hại Cao Mỹ Duyên có liên quan đến thù oán gia đình Trần Thị Hiền. Vì vậy, sau khi có kết luận điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sẽ thông báo chính thức với báo chí".
  • Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên). Câu hỏi dư luận đặt ra lúc này là liệu bà Trần Thị Hiền có món nợ gì với Vì Văn Toán, Bùi Văn Công - bị can trong vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (con gái bà Hiền) bị hiếp, giết - hay không?
  • Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên theo hướng Vì Văn Toán (SN 1981, huyện Điện Biên) là đối tượng chủ mưu”.
  • Việc Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vì Văn Toán (SN 1982, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), theo tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, vụ án nữ sinh giao gà chiều 30 Tết bị hiếp, giết đặc biệt nghiêm trọng ở Điện Biên đã có diễn biến hoàn toàn mới: Vì Văn Toán chính là kẻ chủ mưu.