Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng?

Nguyễn Thanh Thứ năm, ngày 09/09/2021 19:31 PM (GMT+7)
Theo sách "Hoài Nam Tử", Tần Thủy Hoàng từng sai tướng Đồ Thư mang 50 vạn quân xâm lược nước ta. Cuối cùng, Đồ Thư bại trận, bị giết chết.
Bình luận 0
Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 1.

Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng vị vua đầu tiên cai trị nước ta là Kinh Dương Vương.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 2.

Theo sách Hoài Nam Tử và nhiều tư liệu lịch sử hiện nay, từ năm 218-208 TCN, dưới sự chỉ huy của Thục Phán (An Dương Vương), quân ta từng đánh tan 50 vạn quân Tần do tướng Đồ Thư chỉ huy.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 3.

Quang Trung - Nguyễn Huệ gắn liền biệt danh “bất bại” trong cuộc đời binh nghiệp.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 4.

Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) được suy tôn là Phật Hoàng. Sau một thời gian làm vua, ông đi tu và sáng lập phái Thiền ở Trúc Lâm Yên Tử.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 5.

Theo sách Những điều lạ thời Ngô - Đinh - Tiền Lê, trong cuộc chiến với quân Mán, khi Vệ vương Đinh Toàn (con Đinh Bộ Lĩnh) bị trúng tên độc chết, Lê Hoàn thét lên 3 tiếng “Trời” đau đớn, quân giặc khiếp vía, bỏ chạy.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 6.

Thái tổ Mạc Đăng Dung vốn xuất thân từ “trạng nguyên võ”, sau là trụ cột triều đình rồi truất ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 7.

Hồ Quý Ly là vị vua đầu tiên quy định lưu thông tiền giấy để thay thế tiền đồng.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 8.

Năm 1919, vua Khải Định chính thức xóa bỏ các kỳ thi nho học vốn ra đời ở nước ta từ năm 1075.

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 9.

Lý Nhân Tông là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử nước ta, 56 năm (1072-1128).

Vị vua nào nước ta đại phá 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng? - Ảnh 10.

Vua Lê Đại Hành là người đầu tiên đặt ra lệ cày tịch điền vào đầu xuân năm 987, hiện nay vẫn còn được duy trì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem