Vị xuyên

  • Nhờ sự kiên trì vận động của thôn trong tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm qua việc không sinh con thứ 3 đã trở thành ý thức tự giác của người dân thôn Mao Phìn.
  • Thực hiện Chương trình đầu tư phát triển cây dược liệu trên địa bàn giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến 2025, tỉnh Hà Giang vừa thống nhất Chương trình phát triển cây dược liệu năm 2014.
  • Với độ cao 2.427 m so với mực nước biển, Tây Côn Lĩnh là một trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam và là "nóc nhà" của núi rừng Hà Giang.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Phùng Hoan ở xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, Hà Giang phản ánh: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ đổ vỡ của loại hình tín dụng “đen”.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của tỉnh Hà Giang, đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong tỉnh đã hiến 448.655m2 đất để phục vụ làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng.
  • (Dân Việt) - Tối 11.5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Giang đã di lý Nguyễn Thị Hoa - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Lạng Sơn về Hà Giang.
  • (Dân Việt) - 16 tuổi lấy chồng, 34 tuổi lên chức bà ngoại, 35 tuổi lên chức bà nội và nay ở tuổi 44, bà đã trải qua 17 lần sinh nở, đứa con út mới lên 3 tuổi…
  • (Dân Việt) - Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hà Giang lần thứ VIII (2013-2018) đã diễn ra ngày 19.3 với sự tham dự của 238 đại biểu đại diện cho 101.500 hội viên trong tỉnh.
  • (Dân Việt) - Rạng sáng 13.3, tại huyện Vị Xuyên xảy ra một trận mưa đá kèm dông mạnh. Mưa đá bắt đầu xảy ra lúc 2 giờ và kéo dài khoảng 10 phút.
  • (Dân Việt) - Tin từ Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang cho biết, đợt rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua đã khiến ít nhất 70 con trâu bò của địa phương bị chết, tập trung ở các huyện Vị Xuyên, Quang Bình và Hoàng Su Phì.