Video: Người dân khó bỏ thói quen túm tụm mua hàng ở chợ truyền thống

Vũ Vũ Chủ nhật, ngày 03/10/2021 01:44 AM (GMT+7)
Mới đây, một số chợ truyền thống ở Hà Nội đã chuẩn bị các phương án giãn cách như kẻ ô, vẽ đường phân chia trên nền để người dân đi chợ có thể xếp hàng theo khoảng cách tối thiểu là 2m nhằm phòng chống dịch Covid-19. Thế nhưng, theo như lời của chính những người đi chợ: “Thói quen túm tụm mua hàng là rất khó bỏ”.
Bình luận 0

 "Ngó lơ" vạch kẻ chia làn, người đi chợ vẫn giữ thói quen túm tụm mua hàng




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem