Viện trợ quân sự
-
Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức (IfW Kiel), các cam kết mới về vũ khí và tiền bạc đối với Ukraine của Mỹ và các đồng minh đã đạt mức thấp mới trong ba tháng qua.
-
Aleksey Arestovich, cựu trợ lý của Tổng thống Vladimir Zelensky, tuyên bố, phương Tây về cơ bản đã ném Ukraine vào cuộc xung đột với Nga bằng cách không cung cấp cho Kiev số lượng viện trợ quân sự cần thiết.
-
Báo Bild của Đức trích dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Đức nói rằng Đức đã phân bổ thêm 4 tỷ euro để viện trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách năm 2024.
-
"Ukraine không nên để những thất bại ngoại giao gần đây mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt "làm mờ đi bức tranh lớn hơn" về việc duy trì sự hỗ trợ toàn cầu để chống lại Nga", một cựu nhà ngoại giao Anh tại Moscow nói với Newsweek.
-
Việc Ba Lan từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể khuyến khích các đồng minh khác của Kiev noi gương họ, tờ Newsweek của Mỹ viết, dẫn lời Mark Katz, giáo sư tại Đại học George Mason.
-
Cựu Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết những nỗ lực của phương Tây nhằm trang bị vũ khí cho Kiev và phá hủy nền kinh tế Nga đang chẳng đi đến đâu.
-
Nga đã rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, Ấn Độ chính thức cấm xuất khẩu gạo. Vậy, an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt ở những quốc gia nghèo đói, bị tác động ra sao? Xin mời quý vị độc giả theo dõi trong phần Tiêu điểm của Chương trình THẾ GIỚI TUẦN QUA hôm nay.
-
Sau nhiều tháng tranh luận, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ gửi đạn dược chùm cho Ukraine. Quyết định này bị nhiều nhà lãnh đạo phản đối bởi bom đạn chùm là thứ vũ khí bị hơn 120 nước, bao gồm 23 nước thành viên NATO, cấm do những tác động nguy hiểm đến sức khỏe của dân thường.
-
Trước khi cam kết viện trợ quân sự vô hạn, những người ủng hộ Kiev muốn gây ra tổn thất tối đa trước khi đầu hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết.
-
Gói vũ khí tiếp theo sẽ bao gồm tên lửa Patriot và bệ phóng Hawk được tân trang lại, theo Bloomberg