• Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), sáng 18.5, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức mới trong nghi lễ đón đoàn đại biểu cấp cao vào Lăng viếng Bác.
  • Cụ lão nông ra Hà Nội, thắp hương Đại tướng về kể chuyện với CLB Gốc đa: Cơ man là người đổ về, rất trật tự vào viếng Bác Giáp.
  • Hôm nay, ngày 2.9, hàng vạn lượt người từ mọi miền của Tổ quốc và du khách quốc tế đã vào Lăng viếng Bác. Ai ai cũng rưng rưng xúc động khi được nhìn thấy Bác, được thăm nơi ở và làm việc cũng như những kỷ vật của Người.
  • (Dân Việt) - Suốt cuộc đời mình, lão nông Huỳnh Văn Xê (71 tuổi) dù quanh năm bận rộn cày cuốc nuôi các con khôn lớn nhưng vẫn dành thời gian viết khoảng... 200 ca khúc cổ nhạc về tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt là ca ngợi Bác Hồ vĩ đại.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.9.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Đã 43 năm qua, thi hài của Bác luôn được gìn giữ, bảo vệ chu đáo để nhân dân và bạn bè quốc tế đến thăm viếng.
  • (Dân Việt) - Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 31.5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Sáng 18.5, nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2012), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Bác.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.8, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới làm việc với Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Thái Bình và tới viếng bác sĩ Phạm Đức Giàu - người bị người nhà bệnh nhân đâm chết.
  • (Dân Việt) - Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, 18 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình về hành vi giết bác sĩ Phạm Đức Giàu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư rạng sáng 16.8.
  • (Dân Việt) - Người cha già hơn 70 tuổi của tôi thích xem truyền hình, luôn ao ước có được một chiếc ti vi dù là cũ để cho căn nhà lụp sụp bớt cô quạnh. Nhưng ước mơ ấy xem chừng vẫn quá xa vời.