Lão nông viết 200 bài cổ nhạc

Thứ tư, ngày 15/05/2013 11:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Suốt cuộc đời mình, lão nông Huỳnh Văn Xê (71 tuổi) dù quanh năm bận rộn cày cuốc nuôi các con khôn lớn nhưng vẫn dành thời gian viết khoảng... 200 ca khúc cổ nhạc về tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt là ca ngợi Bác Hồ vĩ đại.
Bình luận 0

Vừa cày ruộng, vừa viết đờn ca

Chúng tôi đến nhà ông Huỳnh Văn Xê ở xã Gia Lộc của huyện biên giới Trảng Bàng (Tây Ninh) vào một buổi sáng trời se se lạnh. Với nhiều người dân trong ấp, ông Tư Xê (tên thường gọi) là người rất thân thuộc với bà con vì những bản nhạc, những điệu đờn ông viết đều hết sức gần gũi với mọi người.

img
Lão nông Tư Xê bên những bằng khen nhận được về thành tích hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Trong gian nhà cấp 4 nằm giữa vườn cây xanh ngát, ông Tư Xê chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và cơ duyên với âm nhạc. Ông bảo, cũng như những nông dân nghèo trong vùng, thường ngày ông chỉ biết lo làm ăn để nuôi đàn con 2 trai, 5 gái. Tới khi con cái khôn lớn, cũng là dịp câu lạc bộ đờn ca tài tử trong xã mới được thành lập, ông liền hăng hái tham gia.

Ban đầu, mọi thành viên trong câu lạc bộ chỉ hát những bản nhạc đờn ca về quê hương của nơi khác chứ bản thân vùng đất Trảng Bàng anh hùng này chưa có bất kỳ một ca khúc riêng nào cả. Vì thế, nhiều đêm ông Tư Xê trăn trở và băn khoăn lắm.

Ông bắt đầu viết những ca khúc về chính quê hương Trảng Bàng và vùng đất Tây Ninh. Bên cạnh các ca khúc về quê hương, ông dành nhiều tâm huyết viết về hình tượng Bác Hồ. Đến nay ông đã có khoảng gần 30 ca khúc cải lương, đờn ca tài tử viết về Bác và có một số bài đã đoạt giải trong Cuộc thi “Học tập và làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

img Một trong những ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong hơn 10 năm sáng tác nhạc của tôi chính là ca khúc cải lương "Đôi hài Bác đi" với những câu hát rất hay như "Suốt cuộc đời Bác hy sinh cho cách mạng/tài sản của Người chỉ có đôi dép cao su.... img

Ông Huỳnh Văn Xê

Hỏi vì sao viết nhiều ca khúc về Bác, ông Tư Xê cho hay: “Thực sự, hình ảnh Bác Hồ trong suy nghĩ của tôi và những người dân nghèo nơi đây là vô cùng sâu đậm bởi những gì Bác đã làm cho dân tộc, đất nước. Vì thế, tôi viết những bài ca cổ nhạc về Bác là để tất cả mọi người đều có thể hát được. Vì thể loại cải lương, đờn ca tài tử là loại nhạc mang nặng tính ứng tác, nghĩa là hát, nói, đệm đàn, sáo theo tình huống diễn biến nên lời ca rất chân chất, gần gũi chứ không có gì cao siêu cả. Nó phổ thông và phù hợp với người dân lao động nghèo ở quê tôi”.

Mong một lần được vào lăng viếng Bác

Lần tìm trong tập những ca khúc đã và đang viết đưa cho chúng tôi xem, người nghệ sĩ nông dân xúc động cho biết: “Tấm gương của Bác đã làm tôi cảm kích từ khi còn là một cậu bé. Tôi chỉ mong ước được ra Hà Nội vào lăng viếng Bác một lần cho thỏa lòng kính trọng mà thôi”.

Tư Xê bảo, hiện nay cuộc sống của gia đình ông và các con cháu cũng khá ổn định vì tất cả đều có công ăn việc làm. Tuy nhiên, do ông tuổi đã khá cao, lại chưa đi xa bao giờ nên mấy lần định đi ra thủ đô rồi cũng chả ai dám đưa ông đi.

Khi chúng tôi hỏi, một người nông dân cả đời chỉ gắn bó với ruộng vườn, làm sao có thể viết được hàng trăm ca khúc với rất nhiều bài hát hay, được Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh đánh giá cao về chất lượng như thế, ông Tư Xê chỉ cười: “Thì tất cả cũng là ở cái tâm huyết của mình mà thôi.

Sau những thành công bước đầu, ngoài việc phải mày mò tự học hỏi thêm, tôi còn cùng mấy người bạn già trong ấp Lộc Khê này đi xe máy cả trăm cây số đến các địa danh cách mạng, căn cứ của Xứ ủy Nam kỳ xưa trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu tư liệu, lấy cảm hứng sáng tác. Ngoài ra, khi viết về các mẹ Việt Nam Anh hùng, tôi cũng tìm đến nhà các mẹ để thăm hỏi, sưu tầm tư liệu để viết”.

Vừa rồi, ông Tư Xê đã vinh dự được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Tây Ninh tôn vinh là 1 trong 6 nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh nhà vì những thành tích xuất sắc trong nghệ thuật. Điều đáng nói, trong số đó chỉ duy nhất có ông là nông dân đích thực chứ không phải là người được đào tạo và sống gắn bó cuộc đời với công việc nghệ thuật. Có lẽ, đó chính là phần thưởng xứng đáng cho ông sau những cố gắng không biết mệt mỏi trong con đường âm nhạc của riêng mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem