Việt Nam cần 120 tỷ USD xây dựng hạ tầng trong 5-10 năm tới

Thứ ba, ngày 07/12/2010 18:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - AFP cho biết, trước thềm Hội nghị thường niên các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG), diễn ra từ ngày 7 đến 8-12 tại Hà Nội, các nhà đầu tư nước ngoài cảnh báo: Từng được đánh giá là một "con hổ châu Á" hai thập kỷ trước, Việt Nam đang có dấu hiệu bị tụt lại sau nhiều nước trong khu vực và cần cải tổ mạnh hơn nữa nếu không muốn bị tụt hậu.
Bình luận 0

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay như cơ sở hạ tầng quá tải, lực lượng lao động thiếu trình độ... Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) ước tính: Việt Nam cần từ khoảng 70-80 tỷ USD đầu tư vào hệ thống đường sắt, đường bộ và cơ sở hạ tầng cảng biển trong vòng từ 5-10 năm tới. Nếu tính thêm cơ sở hạ tầng năng lượng, thì con số này lên đến 120 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem