Việt Nam dẫn đầu tốp 10 trận giao hữu kỳ dị nhất

Thứ tư, ngày 29/07/2015 16:10 PM (GMT+7)
Tờ Mirror của Anh vừa bình chọn ra 10 trận giao hữu kỳ dị nhất của bóng đá thế giới. Rất bất ngờ, trong đó có tên Việt Nam. Nhưng đây là trận đấu giữa CLB Dallas Tornado (Mỹ) với đội Việt Nam Cộng hòa và diễn ra vào năm 1967.
Bình luận 0

1. Dallas Tornado vs Các ngôi sao Việt Nam (12.1967)

img

CLB Dallas Tornado.

Năm 1967, CLB Dallas Tornado chọn Việt Nam Cộng hòa làm nơi thực hiện tour du đấu mùa hè. Để thể hiện sự thiện chí, các ngôi sao đến từ Mỹ đã bận những bộ trang phục của các anh chàng cao bồi. Tuy nhiên, khi đến Sài Gòn họ mới nhận ra rằng chiến tranh khốc liệt hơn cả những gì họ nghĩ với một bầu không khí ô nhiễm và độc hại. Để rồi sau khi hoàn tất hai trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và 2-2, đội bóng ngay lập tức lên máy bay rời khỏi Việt Nam.

2. Oxford City vs West Ham (7.1994)

img

HLV Harry Redknapp.

Năm 1994, Harry Redknapp trở thành HLV tạm quyền ở West Ham. Trong trận giao hữu với Oxford City, ông đã có một hành động khiến tất cả ngạc nhiên. Cụ thể, vào những phút cuối của trận đấu, vị chiến lược gia này bất ngờ đi lên khán đài và chọn một CĐV cuồng nhiệt nhất. Anh chàng này được khoác trên mình chiếc áo “Búa Tạ” và cho ra sân thi đấu như một cầu thủ thực thụ. Điều thú vị là CĐV kể trên đã ghi bàn giúp West Ham thắng 4-0.

3. Barnet vs Arsenal (7.2004)

img

Barnet đã không thể gây bất ngờ cho Arsenal.

Arsenal là ĐKVĐ Premier League thời điểm ấy, còn Barnet chỉ là một đội bóng nghiệp dư. Thế nhưng chỉ sau vài phút bóng lăn, Barnet đã ghi bàn mở tỷ số, khiến các CĐV của họ trên khán đài bắt đầu mơ về một chiến thắng lịch sử. Tuy vậy nó đã không xảy ra khi Arsenal ghi liền 10 bàn thắng để khép lại trận đấu với kết quả 10-1.

4. Plymouth Argyle vs Real Madrid (7.2006)

img

Plymouth Argyle có trận giao hữu lịch sử với Real Madrid.

Hè năm 2006, HLV Fabio Capello quyết định đưa Real Madrid tới Áo tập huấn. Tuy nhiên, khách sạn mà họ tính trú ngụ lại hết phòng. Biết điều này, HLV Ian Holloway của Plymouth Argyle đã nhượng lại phòng cho các ngôi sao của “Kền kền trắng”. Để đáp lại thịnh ý từ Holloway, Capello đã quyết định tổ chức một trận giao hữu giữa Real Madrid với Plymouth Argyle, một đội bóng khi đó thi đấu ở giải hạng 4 nước Anh.

5. Bournemouth vs Real Madrid (7.2013)

img

Ronaldo trong trận giao hữu với Bournemouth.

Nhằm chào mừng sự kiện thăng hạng giải Hạng Nhất Anh, Ban lãnh đạo Bournemouth đã thử gửi thư mời Real Madrid đá giao hữu. Rất bất ngờ là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại nhận lời. Tất nhiên, với đẳng cấp thua xa, Bournemouth chẳng thể gây lên bất ngờ nào cả, thậm chí còn thua thảm với tỷ số 0-6.

6. U23 Fluminense vs Exeter City (7.2014)

img

Các cầu thủ Exeter City và U23 Fluminense tái hiện lại trận đấu cách đây 100 năm.

Đây là trận đấu được Liên đoàn bóng đá Brazil tổ chức nhằm kỉ niệm 100 năm ngày diễn ra trận đấu bóng đá đầu tiên được ghi nhận ở quốc gia Nam Mỹ này. Hai đội bóng năm xưa được mời tới để tái hiện lại và kết quả cuối cùng, đại diện nước Anh Exeter City đã đánh bại U23 Fluminense với tỷ số 2-0, đúng với kết quả trong quá khứ.

7. Club Brugge v Otelul Galati (7.2013)

img

Khán đài là những chiếc xe chuyên dụng được sử dụng trong môn golf.

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Club Brugge đã mời CLB Otelul Galati (Romania) tới sân Stainton Park, sân nhà của CLB Radcliffe Borough (Anh), để đá giao hữu. Thế nhưng vì những lý do bất khả kháng, lãnh đạo Radcliffe Borough đã quyết định không cho thuê sân. Bí quá, hai CLB liền kéo nhau ra một sân golf gần đó để đá giao hữu và khán đài là những chiếc xe chuyên dụng được sử dụng trong môn thể thao này.

8. FC Gherdeina vs Leeds United (7.2014)

img

Nơi diễn ra trận đấu giữa Leeds United và FC Gherdeina.

Để đánh dấu thời khắc mình trở thành HLV của Leeds United, Massimo Cellino đã đưa đội bóng tới quê nhà Italia của mình du đấu. Ông đã chọn “làm nóng” bằng trận đấu với đội bóng địa phương FC Gherdeina. Kết thúc trận đấu, Leeds United hài lòng khi thắng 16-0, nhưng báo Anh thì lại chỉ trích họ thậm tệ vì “thiếu tôn trọng đối thủ”.

9. Lyon vs Shakhtar Donetsk (7.2014)

img

Facundo Ferreyra và Fred của Shakhtar Donetsk.

Một trận đấu rất bình thường và kết quả Lyon thắng 4-1 cũng chẳng khiến ai bất ngờ. Thế nhưng điều đáng nói là trước trận đấu, 6 cầu thủ người Brazil thuộc biên chế Shakhtar Donetsk đã từ chối hội quân với lý do, họ không muốn sau đó phải cùng đội trở lại Ukraine, nơi đang có chiến tranh. Thiếu vắng 6 ngôi sao Brazil khiến Shakhtar Donetsk bị phạt 1 khoản tiền không nhỏ.

10. Stockport County vs Đội dự bị Burnley (7.2015)

img

Đại bản doanh của CLB Stockport County.

Một trận giao hữu đáng xấu hổ giữa một bên thuộc hạng bán chuyên nghiệp, bên còn lại chỉ cử đội dự bị. Cầu thủ hai bên thi đấu quyết liệt quá mức cần thiết và rốt cục, bạo lực xảy ra. Không chỉ các cầu thủ mà các CĐV cũng lao vào tẩn nhau. Sự hỗn loạn khiến lực lượng an ninh phải can thiệp.

Tùng Lâm (Theo Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem