Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tôn trọng sự thật lịch sử

V.N Thứ năm, ngày 09/03/2023 16:23 PM (GMT+7)
Tại họp báo thường kỳ chiều nay 9/3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án ở Seoul trước đó yêu cầu chính phủ nước này bồi thường cho một nạn nhân chiến tranh Việt Nam.
Bình luận 0

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/3 đã tuyên bố kháng cáo phán quyết hôm 7/2 của Tòa án Trung tâm Quận Seoul ủng hộ một phụ nữ Việt Nam sống sót trong cuộc thảm sát Phong Nhị do binh lính Hàn Quốc gây ra năm 1968 trong cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. 

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo quyết định của tòa án, không phản ánh sự thật khách quan của vấn đề này. Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử” - bà Phạm Thu Hằng nói.  

“Trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố tình hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước”.

Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tôn trọng sự thật lịch sử  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát của lính Hàn Quốc. Ảnh: Diệu Bình.

Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị xảy ra ngày 12/2/1968. Khi đó các đơn vị quân đội Hàn Quốc đã giết hại hàng loạt dân thường không có vũ khí, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Số nạn nhân bị sát hại lên tới 70 người. Làng Phong Nhị nay thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam của Việt Nam.

Tòa án Trung tâm quận Seoul hôm 7/2 yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trả cho bà Nguyễn Thị Thanh khoản tiền bồi thường khoảng 30 triệu won (gần 24.000 USD) kèm theo lãi suất. Tòa  thừa nhận rằng bà Thanh đã bị bắn và bị thương nặng, các thành viên gia đình bà đã chết do lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc bắn.  Tòa gọi vụ giết người là một hành động bất hợp pháp. 

Tòa bác bỏ lập luận của chính phủ Hàn Quốc rằng họ không thể chịu trách nhiệm pháp lý do các thỏa thuận được ký kết giữa Hàn Quốc, chính phủ  Việt Nam Cộng hòa  và Mỹ vào thời điểm cuộc chiến.

Trong phiên tòa, Chính phủ Hàn Quốc cũng lập luận rằng sự tham gia của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 2 của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc chưa được chứng minh rõ ràng, hoặc các vụ thảm sát là một "hành động chính đáng do đặc điểm đặc biệt của cuộc chiến ở Việt Nam", Yonhap đưa tin.

Khi đó Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ kháng cáo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem