Việt Nam đề xuất 2 sáng kiến phát triển bền vững

Thứ tư, ngày 06/10/2010 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khuôn khổ Hội nghị ASEM 8 đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các phiên họp và đưa ra những đề xuất quan trọng.
Bình luận 0

Đưa ASEM thành động lực phát triển

Ngày 5-10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự hai cuộc họp với các chủ đề "Tăng cường hiệu quả cơ chế quản trị kinh tế tài chính toàn cầu" và "Phát triển bền vững". 

img
Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEM

Đề cập đến vấn đề phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu nhiều đề xuất nhằm đưa ASEM trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh: Hơn bao giờ hết, phát triển bền vững đang là nhu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia và đã trở thành yêu cầu mang tính toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng, phát triển bền vững bao gồm 3 thành tố: Phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, là ba mặt của sự phát triển với con người là chủ thể và là trọng tâm của sự phát triển. Trên tinh thần này, Thủ tướng đã đề xuất 2 sáng kiến mới là tổ chức “Diễn đàn ASEM về tăng trưởng xanh” và “Diễn đàn ASEM về lưới an toàn xã hội”. Cả 2 sáng kiến này được nhiều thành viên như Anh, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Hàn Quốc đánh giá rất cao.

Hội nghị ASEM 8 đã diễn ra từ ngày 4 đến 5-10 với chủ đề "Chất lượng cuộc sống vì hạnh phúc và phẩm giá của mọi người dân". Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo nhà nước, chính phủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 16 quốc gia châu Á, Tổng thư ký ASEAN, Ủy ban châu Âu. Hội nghị lần này cũng chính thức chào đón 3 thành viên mới là Nga, Australia và New Zealand.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên họp với chủ đề "Tăng cường hiệu quả cơ chế quản trị kinh tế tài chính toàn cầu". Thủ tướng khẳng định: VN ủng hộ việc tiếp tục cải tổ mạnh mẽ các cơ chế quản trị kinh tế toàn cầu theo hướng công bằng, dân chủ và hiệu quả hơn.

Thủ tướng đề xuất nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị kinh tế toàn cầu, nhất là ASEM cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạch định chính sách kinh tế - tài chính, củng cố tài khóa trên cơ sở "thân thiện với tăng trưởng"; tăng cường phối hợp để góp phần nâng cao hiệu quả thực sự của cơ chế G20; ủng hộ và khuyến khích Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới tiếp tục cải tổ theo hướng tăng tỉ lệ quyền biểu quyết của các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi.

Trung-Nhật gặp gỡ trực diện

Bên lề Hội nghị ASEM-8, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc gặp gỡ trực diện đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ va chạm tàu trên vùng biển tranh chấp. Thủ tướng Kan cho biết, hai bên đã nhất trí rằng việc quan hệ giữa hai nước xấu đi là điều "không mong muốn" và rằng cần nối lại các hoạt động giao lưu giữa người dân và chính phủ hai nước.

Đề cập đến quần đảo Sensaku đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước, Thủ tướng Kan khẳng định, quần đảo Sensaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản. Trong khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng quần đảo này thuộc về Trung Quốc.

Trước hội nghị ASEM, Tokyo và Bắc Kinh đều bác bỏ khả năng Thủ tướng hai nước sẽ gặp nhau bên lề hội nghị này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem