Việt Nam là nguồn cung lớn nhất một loại hạt cho Mỹ, Trung Quốc nhưng cũng nhập lượng lớn hạt này từ Campuchia

K.Nguyên Thứ hai, ngày 20/03/2023 06:03 AM (GMT+7)
Việt Nam đang là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan nhưng cũng đang phải nhập lượng lớn điều nguyên liệu từ Campuchia về chế biến.
Bình luận 0

Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam đang là nguồn cung hạt điều lớn nhất và không thể thay thế cho Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan.

Theo đó, trong top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2023, Mỹ đứng vị trí đầu tiên với giá trị xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 15.858 tấn, trị giá 91,541 triệu USD; tiếp theo là thị trường Hà Lan với 5.714 tấn, trị giá 34,832 triệu USD; đứng thứ 3 là thị trường Trung Quốc với 5.118 tấn, trị giá 31,559 triệu USD. 

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng tới 122,6% về lượng và 106,9% về giá trị.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 2/2023 đạt xấp xỉ 34.300 tấn, trị giá 197,7 triệu USD, so với tháng 2/2022 tăng 35,4% về lượng và tăng 31,2% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 61.500 tấn, trị giá 353,12 triệu USD, giảm 4,4% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.766 USD/tấn, tăng 0,9% so với tháng 01/2023, nhưng giảm 3,1% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ở mức 5.742 USD/tấn.

Việt Nam là nguồn cung lớn nhất một loại hạt cho Mỹ, Trung Quốc nhưng cũng nhập lượng lớn hạt này từ Campuchia - Ảnh 1.

Việt Nam đang là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan nhưng cũng đang phải nhập lượng lớn điều nguyên liệu từ Campuchia về chế biến. Ảnh: BBP.

Không chỉ là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ, Trung Quốc, hạt điều Việt Nam cũng đang chiếm phần lớn thị phần ở Hà Lan. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Hà Lan trong 11 tháng năm 2022, đạt 42.310 tấn, trị giá 277,44 triệu EUR (tương đương 296,12 triệu USD), thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hà Lan từ thế giới ổn định ở mức 77,86% trong 11 tháng năm 2022. 

Việt Nam nhập lượng lớn hạt điều từ Campuchia

Tuy là nguồn cung hạt điều quan trọng cho nhiều thị trường nhưng Việt Nam cũng đang phải nhập một lượng lớn điều nguyên liệu từ Campuchia.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 272.000 tấn hạt điều thô với giá trị hơn 360 triệu USD, tăng 78,2% về lượng và tăng 52,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, Campuchia tiếp tục là thị trường cung cấp điều lớn nhất cho Việt Nam. Trong 2 tháng qua, giá trị nhập khẩu điều từ nước này ước đạt gần 130 triệu USD, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia dẫn báo cáo của Hiệp hội hạt điều Campuchia cho biết năm 2022, nước này đã xuất khẩu 670.000 tấn hạt điều thô ra thị trường quốc tế trị giá 1,07 tỉ USD vào năm 2022, giảm 34,65%. Đáng chú ý là có tới 98,5% sản lượng điều xuất khẩu của Campuchia được bán sang Việt Nam, tương đương 660.000 tấn, trị giá hơn 1 tỉ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem