Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực

Minh Huệ Thứ tư, ngày 20/03/2024 08:26 AM (GMT+7)
Nhiều thập kỷ qua, Hà Lan và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, đòi hỏi hai nước phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực và trao quyền cho thế hệ trẻ xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững.
Bình luận 0

Nội dung trên được các đại biểu trao đổi tại Chương trình hợp tác "Cùng hướng tới hệ thống thực phẩm bền vững", do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Bộ Chính sách Tự nhiên và Nitơ Hà Lan tổ chức chiều ngày 19/3 tại Hà Nội.

5 nội dung trọng tâm Việt Nam mong được hợp tác với Hà Lan và các bên trong nông nghiệp

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Nitơ Hà Lan Christianne van der Wal chụp ảnh cùng hai vị đại sứ tại sự kiện. Ảnh: ĐSQ Hà Lan

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, ngành nông nghiệp Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực và ổn định xã hội. Năm 2023, giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt hơn 53 tỷ USD. Nông sản Việt đã có mặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với chất lượng ngày một cải thiện.

Trong một thời gian dài, mô hình sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, từ các vấn đề nội tại lẫn các yếu tố khách quan, đặc biệt từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng của thế giới. 

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cùng các đại biểu và doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thiên Trang

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia và các tác nhân trong hệ thống LTTP nhằm tạo ra những thay đổi sâu rộng của cả hệ thống. 

"Việc này sẽ giúp chúng tôi làm tốt hơn công tác xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương và dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, cũng là cơ hội để chúng tôi xem xét, định hướng chính sách, tối ưu hoá các nguồn lực đầu tư, thu hút hỗ trợ công cho ngành nông nghiệp nhằm kết nối, phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Việt Nam theo hướng "minh bạch, trách nhiệm, bền vững" - ông Lê Minh Hoan nói. 

"Hiện nay, chúng tôi đang triển khai "Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030", triển khai Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030", Sáng kiến Một Sức khỏe và nhiều chương trình, đề án quan trọng khác…" - Bộ trưởng cho biết thêm. 

Trải qua 50 xây dựng và vun đắp, quan hệ Việt Nam và Hà Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư, thương mại, nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Với quỹ đất hạn chế, Hà Lan đã tập trung áp dụng các biện pháp thâm canh cao, tiên tiến, tạo ra năng suất cao gấp nhiều lần năng suất bình quân trên thế giới. Tốc độ phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp của Hà Lan được xếp vào top những quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Do đó, thời gian tới, Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan và các bên trên năm lĩnh vực chính, đó là: 

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống LTTP theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững. Chú trọng sản xuất nông nghiệp sinh thái, thuận thiên, tuần hoàn, phát triển kinh tế nông thôn, áp dụng cách tiếp cận một sức khỏe, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thứ hai, đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp không chỉ phục vụ sản xuất mà còn phục vụ phát triển kinh tế nông thôn; phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, xem xét lồng ghép bình đẳng giới, củng cố và tăng cường vai trò của các hộ sản xuất nông nghiệp; lan tỏa phòng trào hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả, thực chất; thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư và nhân rộng mô hình hợp tác công tư trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thứ ba, xây dựng và cân đối mảng thực phẩm quốc gia làm cơ sở định hướng sản xuất, phân phối; tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức luyện tập, tạo thói quen ăn uống lành mạnh, tiêu dùng tiết kiệm, giảm thất thoát và lãng phí LTTP, thúc đẩy tiêu dùng xanh, bền vững.

Thứ tư, thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy thương mại, an ninh lương thực thông qua cân đối cung cầu, ổn định và dài hạn; tăng cường hoạt động phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hợp tác cảnh báo sớm thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh hợp tác Nam-Nam và 3 bên.

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực- Ảnh 4.

Hai Bộ trưởng ngành nông nghiệp thực hiện nghi thức trao quyền cho thế hệ trẻ tiếp tục xây dựng hệ thống LTTP bền vững. Ảnh: ĐSQ Hà Lan

Bà Christianne van der Wal - Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Nitơ Hà Lan cho biết, hiện tại Hà Lan đang nỗ lực tiến hành nhiều hoạt động khác nhau liên quan tới sản xuất, phân phối, xuất khẩu nông sản. Trong đó, hàng triệu nông hộ và doanh nghiệp đang có sự điều chỉnh theo hướng hợp tác với nhau để xây dựng hệ thống thực phẩm có tính ứng phó, chống chịu tốt hơn với các thách thức.

Trong nhiều thập kỷ, Hà Lan và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, đòi hỏi hai nước phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực và trao quyền cho thế hệ trẻ xây dựng hệ thống LTTP bền vững. 

"Sự tham gia của lực lượng trẻ minh chứng cho sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ cam kết trên giấy mà phải chuyển thành những hành động cụ thể, thiết thực. Trong đó, dành thêm các nguồn lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu những bộ giống có chất lượng, năng lực ứng phó, chống chịu tốt hơn với điều kiện cực đoan" - bà Christianne van der Wal khẳng định. 

Dựa trên những thành tựu của Hà Lan trong sản xuất lương thực cả về số lượng và hiệu quả, Hà Lan đang chuyển lĩnh vực này sang một cách tiếp cận bền vững hơn và có ý định chia sẻ kiến thức với các đối tác thương mại của mình.

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực- Ảnh 5.

Hai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị tham dự chương trình. Ảnh: ĐSQ Hà Lan

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực- Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cùng các đại biểu và doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan trao đổi bên lề chương trình. Ảnh: Thiên Trang

Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trên 5 lĩnh vực trong chuyển đổi hệ thống lương thực- Ảnh 7.

Đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Ha Lan tham dự chương trình hợp tác. Ảnh: Thiên Trang




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem