Việt Nam tái đấu Philippines, bố mẹ Công Phượng nhắn nhủ con điều gì?

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 06/12/2018 18:40 PM (GMT+7)
Dù có pha bứt tốc, vượt qua 2 hậu vệ và thủ môn Philippines ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 nhưng Công Phượng lại không thể ghi bàn thắng. Chính pha bóng đó, khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích phong độ của Công Phượng. Tuy nhiên, ở xứ Nghệ bố mẹ Công Phượng vẫn cầu mong cho con ghi bàn để giải tỏa tâm lý, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
Bình luận 0

19h30 tối nay, ĐT bóng đá Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 với đối thủ nhiều duyên nợ Philippines. Cảm nhận được tầm quan trọng của trận đấu, gia đình, người thân các tuyển thủ đã vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Kể từ sau khi giành danh hiệu vô địch AFF Cup 2008, đã 10 năm trôi qua, lúc này người hâm mộ mới có đủ niềm tin về một đội tuyển có thể tìm lại ánh hào quang dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Nhưng hành trình nào dẫn đến thành công mà không phải trải qua khó khăn.Tại trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam dù giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Philippines, nhưng tối nay tại chảo lửa Mỹ Đình là một trận đấu được dự đoán khó khăn dù đội tuyển có nhiều lợi thế.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Công Bảy cho hay: “Hiện tại tôi và mấy anh em trong nhà đang ra Hà Nội xem bóng đá và động viên tinh thần cho cháu. Sau trận đấu của đội tuyển trên đất Philippines, tôi có đôi chút tiếc nuối. Tuy nhiên trong đá bóng có trận cháu ghi bàn, có trận không ghi bàn, mọi người cũng đừng tạo áp lực cho cháu trận nào cũng phải ghi bàn. Tôi luôn dặn cháu hãy tự tin vào bản thân, giữ vững phong độ để giành chiến thắng. Qua đây tôi chúc cho đội tuyển giành chiến thắng trước Philippines rồi vào chung kết đánh bại đối thủ Malaysia, qua đó làm nên kỳ tích như năm 2008”.

img

Hi vọng sự có mặt của ông Nguyễn Công Bảy trên sân Mỹ Đình giúp Công Phượng giải tỏa được áp lực và ghi bàn

Ở những phút cuối trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Philippines, Công Phượng đã có tình huống đi bóng rất đẹp mắt lừa qua 2 hậu vệ và cả thủ môn của đối phương, tuy nhiên, tiền đạo này đã không thể có được bàn thắng khi cú dứt điểm đi ra ngoài khung thành.

“Tôi luôn động viên cháu đừng tạo áp lực cho bản thân. Dù không ghi bàn nhưng con còn có sự khích lệ từ khán giả, đồng đội và đội ngũ ban huấn luyện. Con hãy chơi bóng theo phong cách của mình, hãy tự tin hơn nữa vào bản thân”, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng tâm sự.

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt, hậu vệ Trần Đình Đồng cũng có những chia sẻ về pha bóng hỏng ăn của Công Phượng: “Tôi cũng như nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam đều hiểu và thông cảm cho Phượng. Trong bóng đá, việc bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn là chuyện rất bình thường. Nhiều danh thủ hàng đầu của bóng đá thế giới và cả Việt Nam đều đã gặp phải các tình huống tương tự như thế này. Kể cả hàng phòng ngự, nhiều lúc tôi cố gắng phá bóng ra thật xa khung thành, nhưng quả bóng đâu có theo ý mình được. Mong người hâm mộ đừng chỉ trích Phượng và hay để Phượng chơi bóng theo bản năng của mình, khi đó cậu ấy mới thật sự là cầu thủ nguy hiểm nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem