HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân Việt Nam thua sốc Campuchia

Thứ sáu, ngày 08/05/2020 05:58 AM (GMT+7)
8 tháng sau thất bại khó quên của U18 Việt Nam trước U18 Campuchia tại Thống Nhất, vị chiến lược gia quê Khánh Hòa đã có chia sẻ về những vấn đề nội tại trong lòng đội tuyển khi đó.
Bình luận 0

Ngày 15/8/2019 là kỷ niệm khó quên với HLV Hoàng Anh Tuấn khi ông bất lực chứng kiến U18 Việt Nam thua sốc U18 Campuchia (1-2).

Kết quả này khiến đội bóng áo đỏ khép lại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á với vị trí thứ ba, ngậm ngùi nhìn Australia và Malaysia bước tiếp.

Trên mạng xã hội khi đó, cơn giận dữ được thổi bùng từ hàng vạn khán giả. Rất dễ hiểu, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cấp độ đội tuyển Việt Nam bại trận trước đối thủ láng giềng Campuchia. Nhiều người đã bị sốc và yêu cầu ông Tuấn lập tức từ chức, trả ghế cho ứng viên mới xứng đáng hơn, sau 3 năm liên tiếp dừng bước ở giải khu vực.

Việt Nam từng thua sốc Campuchia, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân - Ảnh 1.

U18 Việt Nam từng có thất bại cay đắng trước Campuchia

Về phần mình, sau trận HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã chia sẻ nguyện vọng từ chức với LĐBĐ Việt Nam (VFF) và nhận được sự chấp thuận.

Người hùng đưa U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 thừa nhận không có gì để bào chữa, và cho rằng có nhiều lý do dẫn tới thất bại.

Trong cuộc chia sẻ mới đây với VTC News, ông Tuấn đã đề cập đến việc này rõ ràng hơn, với việc chỉ ra hai nguyên nhân chính, bao gồm vấn đề chuyên môn, đạo đức của các thành viên trong đội khi đó.

"Đội đã thất bại, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nghĩ với tầm vóc của bóng đá Việt Nam so với khu vực, thành tích phải cao hơn. Thất bại của U18 Việt Nam không chỉ là chuyên môn. Thua U18 Campuchia không phải là lý do lớn nhất", cựu HLV trưởng U18 Việt Nam chia sẻ.

"Thất bại đó còn là vì tư cách đạo đức của cầu thủ kém. Khi tôi chỉ làm thầy của họ trong một khoảng thời gian thì rất khó. Tôi cần thời gian, cả một quá trình. Lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu thì tôi làm tới 3-4 năm. Với từng ấy thời gian, tôi có thể truyền đạt, tư vấn, giáo dục cho họ".

Theo tiết lộ, trong thời gian diễn ra giải U18 Đông Nam Á, đội tuyển đã có đến 9 trường hợp vi phạm kỷ luật, khiến ban huấn luyện rất thất vọng. Bởi ở lứa Quang Hải, Văn Hậu... trước đó, điều này hiếm khi xảy ra.

Việt Nam từng thua sốc Campuchia, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân - Ảnh 2.

Trận đấu với U18 Campuchia khiến HLV Hoàng Anh Tuấn day dứt

Ông thầy quê Khánh Hòa nhận trách nhiệm về thất bại và cho biết vẫn đang suy nghĩ cho kế hoạch trở lại với bóng đá thời gian tới.

"Thất bại của U18 Việt Nam, tôi nhận trách nhiệm đối với dư luận, người hâm mộ. Bản thân tôi biết mình thất bại cái gì. Và tôi nghĩ mình cần có thời gian nghỉ ngơi, chiêm nghiệm lại những gì mình làm.

Tôi cần suy nghĩ lại rằng sắp tới khi mình trở lại, bóng đá trẻ hay CLB, ĐTQG thì tôi phải làm như thế nào", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

(Minh Phương (theo GOAL/VN))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem