"Việt Nam xanh hơn" - lan tỏa trồng rừng chống biến đổi khí hậu

Bạch Dương Thứ ba, ngày 28/12/2021 16:59 PM (GMT+7)
Hơn 30 đại diện doanh nghiệp đã hào hứng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trồng rừng, và tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhiều hơn nữa vào hoạt động trồng rừng...
Bình luận 0
"Việt Nam xanh hơn" - lan tỏa trồng rừng chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Đại diện 5 khu rừng đặc dụng đầu nguồn đã tham gia chuyến đi trực tuyến "Việt Nam xanh hơn". Ảnh: Gaia

Nhằm kết nối các nguồn lực trồng rừng to lớn từ các doanh nghiệp, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa tổ chức chương trình "Việt Nam xanh hơn". Đây là chuyến đi trực tuyến đến thăm 5 khu rừng đặc dụng đầu nguồn trải khắp Việt Nam mà Gaia đang nỗ lực phủ xanh, bao gồm rừng Xuân Liên và Bến En tại Thanh Hóa, rừng Bạch Mã tại Thừa Thiên-Huế, rừng Đồng Nai tại tỉnh Đồng Nai và rừng Cà Mau tại tỉnh Cà Mau.

Hơn 30 đại diện doanh nghiệp đã hào hứng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trồng rừng, và tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhiều hơn nữa vào hoạt động trồng rừng. 

Chuyến đi trực tuyến "Việt Nam xanh hơn" đã giúp các doanh nghiệp được tận mắt thấy các khu rừng, trao đổi với các cán bộ địa phương, cán bộ và chuyên gia Gaia cũng như người dân địa phương, để hiểu rõ hơn về quy trình trồng và chăm sóc rừng bền vững.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết: "Trồng rừng, phủ xanh đất trống trọc, cải thiện chất lượng rừng là một trong những giải pháp hiệu quả, khẩn cấp để ứng phó với biến đổi khí hậu, hưởng ứng cam kết giữ rừng của hơn 120 nguyên thủ quốc gia. Việc trồng rừng này càng hiệu quả hơn khi có sự chung tay của mọi người, từ nhà nước đến doanh nghiệp, trường học, cá nhân. Doanh nghiệp chính là nguồn lực to lớn, cùng chung tay với Chính phủ và các cá nhân trong công cuộc trồng và phục hồi rừng".

"Việt Nam xanh hơn" - lan tỏa trồng rừng chống biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Trồng rừng là cách hiệu quả nhất để chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Gaia

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh hoành hành, khiến cho công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân, đã trồng thêm 39.084 cây gỗ lớn, phủ xanh 51,2ha rừng đặc dụng đầu nguồn trên cả nước. Ngay khi chuyến đi trực tuyến "Việt Nam xanh hơn" đang diễn ra, Gaia cũng đang tiến hành trồng 3.938 cây gỗ lớn tại rừng Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế).

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu: Ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển đồng thời cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem