Vietcombank
-
Nhận tiền của các doanh nghiệp rồi chuyển lại hơn 7,3 tỷ đồng cho Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế để xin cấp phép các chuyến bay giải cứu, nữ nhân viên một ngân hàng hưởng lợi bất chính hơn 8,2 tỷ đồng, hiện đã nộp lại toàn bộ.
-
Trong 17 bị cáo vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 có nhiều cựu cán bộ nhà nước, nhân viên các tập đoàn lớn. Tất cả bị cáo buộc lợi dụng chủ trương của nhà nước để trục lợi hoặc vi phạm pháp luật.
-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam với quy mô đạt 891,4 triệu USD.
-
Với việc được Quốc hội chấp chủ trương tăng vốn, Vietcombank sẽ nâng vốn điều lệ lên 83.557 tỷ đồng, đạt mức cao nhất toàn hệ thống hiện nay. Theo các chuyên gia, quy mô vốn điều lệ được xem là "tấm khiên dự phòng rủi ro", giúp các nhà băng củng cố bộ đệm vốn, duy trì CAR ổn định.
-
Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua kênh thương mại điện tử; ngoài ra quyết định bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn Nhà nước cho Vietcombank, tăng vốn cho Vietnam Airlines.
-
Bảng xếp hạng "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024" của công ty Anphabe gồm khối doanh nghiệp vừa và khối doanh nghiệp lớn. Phần lớn trong danh sách này là các công ty liên doanh hay công ty nước ngoài.
-
Vietcombank thông báo phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh để cho vay các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và dự án mang lại lợi ích về môi trường.
-
Để nhận được tài trợ từ nguồn vốn xanh, Vietcombank cho biết sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội và xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Qua đó, nhằm đảm bảo các dự án không chỉ đạt tiêu chuẩn xanh mà còn thực sự đóng góp vào sự phát triển bền vững.
-
Mới đây, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần thanh tra, giám sát chặt chẽ các chi nhánh Eximbank.
-
Theo Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai), các ngân hàng cổ phần Nhà nước hiện nay giống như các "anh cả đỏ", "sếu đầu đàn" nhưng lại vướng các thủ tục. Vì vậy, cần "cởi trói", tháo các nút thắt để họ "bung sức" phát triển.