Viettel và tư thế "ngựa về ngược" lên đỉnh V.League 2020

Song Minh Thứ năm, ngày 05/11/2020 13:10 PM (GMT+7)
17 giờ ngày 8/11, V.League 2020 sẽ kết thúc với cuộc đua song mã đến ngôi vô địch giữa Viettel FC và Hà Nội FC. Liệu Viettel có thể khẳng định thương hiệu?
Bình luận 0

Cách đây 2 năm, Viettel với những điểm sáng Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Dương Văn Hào... được coi là "hậu duệ Thể Công" còn thi đấu ở giải hạng Nhất.

Danh hiệu vô địch giải hạng Nhất QG 2018 đưa họ lần đầu tiên lên chơi V.League 2019.

Và ít ai ngờ, ngay ở mùa giải thứ 2 chơi bóng ở đấu trường cao nhất Việt Nam, Viettel lại đang giữ quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Thận trọng, tôn trọng mọi đối thủ và chắc chắn trong từng trận đấu, "coi mỗi trận ở giai đoạn 2 V.League 2020 như một trận chung kết" và "luôn giữ đôi chân trên mặt đất" như chính lời HLV Trương Việt Hoàng nhiều lần dặn dò, Viettel đang cho thấy tư thế một nhà vô địch.

Trước vòng đấu cuối cùng V.League 2020, họ dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +12.

Nếu tiếp tục thắng chủ nhà Sài Gòn FC chiều 8/11 tới, Viettel sẽ lên ngôi vô địch V.League 2020, bất chấp kết quả cuộc đọ sức giữa Hà Nội (36 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +17) và chủ nhà Than Quảng Ninh.

Trong trường hợp Viettel không thắng, thậm chí thua Sài Gòn FC, họ vẫn vô địch nếu Hà Nội FC không có đủ 3 điểm trên sân Cẩm Phả.

Viettel có quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2020.

Viettel có quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2020.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Trên lý thuyết, Viettel có nhiều ưu thế hơn Hà Nội. Nhưng thực tế rất khó đoán.

Theo tôi, khả năng vô địch nghiêng về Viettel nhiều hơn nhưng đó chỉ là tỷ lệ rất nhỏ 50,5% so với 49,5%".

Phân tích sâu hơn, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng Sài Gòn FC là đội bóng mạnh, được tổ chức tốt với lối chơi không hề đơn giản. Bộ đôi tiền đạo ngoại Geovane – Pedro rất lợi hại.

"Sài Gòn FC lúc này đã hết mộng vô địch. Nhưng khi họ quyết tâm đá để giữ gìn hình ảnh thì cũng rất khó cho Viettel giành 3 điểm.

Điểm tựa tâm lý cho Viettel khi ở vòng 12 giai đoạn 1 V.League 2020, họ đã thắng Sài Gòn 1-0 trên sân Hàng Đẫy.

Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng của Quế Ngọc Hải với Vũ Minh Tuấn phút bù giờ.

Trận đấu tới trên sân Thống Nhất sẽ khó khăn hơn nhiều đối với Viettel".

Viettel và tư thế "ngựa về ngược" lên đỉnh V.League 2020 - Ảnh 3.

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng vòng cuối V.League 2020 sẽ là thời điểm Viettel cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch.

Chi tiết đáng lưu ý là trong số 5 trận thắng của Viettel ở giai đoạn 2 V.League 2020 đã qua thì có tới 4 trận thầy trò HLV Trương Việt Hoàng được đá trên mặt sân Hàng Đẫy quen thuộc, không mất công di chuyển, làm quen sân bãi, điều kiện thời tiết.

Trận đấu với HL.Hà Tĩnh ở vòng 4 giai đoạn 2, đáng ra Viettel phải di chuyển đi Hà Tĩnh làm khách nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 7, Viettel lại được làm "chủ nhà".

"Than Quảng Ninh được đá trên sân nhà nhưng họ đã hết mục tiêu phấn đấu nên tôi nghĩ rất khó để họ có điểm trước Hà Nội FC quyết thắng.

Phải thắng, Hà Nội FC mới có điều kiện cần và chờ điều kiện đủ là Viettel không thắng được Sài Gòn FC.

Khi đó họ mới có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch", bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ thêm.

Với cục diện như vậy, bình luận viên Quang Tùng nhận định: "Tất cả giờ phụ thuộc vào Viettel thôi.

Thời gian qua, họ đã cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh, vượt qua nhiều thời khắc khó khăn.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Thống Nhất, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội cần khẳng định bản lĩnh thêm một lần nữa để lên ngôi vô địch.

Viettel và tư thế "ngựa về ngược" lên đỉnh V.League 2020 - Ảnh 4.

Hà Nội từng lội ngược dòng thắng Viettel 2-1 trong trận chung kết Cúp QG 2020 cách đây 1,5 tháng.

Nhìn chung, "nút thắt" của mùa giải lúc này nằm ở thái độ thi đấu của Sài Gòn FC. Với những gì đã thể hiện ở trận thua Hà Nội FC 2-4 tối 4/11, rõ ràng các học trò HLV Vũ Tiến Thành sẽ rất nguy hiểm nếu họ có được sự hưng phấn trong lối chơi tấn công.

Nhưng nếu dính "đòn hồi mã thương" và bị thua trước, Sài Gòn cũng "dễ vỡ" bởi thiếu động lực thi đấu.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC chỉ biết hy vọng Sài Gòn FC sẽ đá hết mình trước Viettel vòng cuối để giữ gìn hình ảnh trong mắt khán giả.

"Hà Nội FC không còn quyền tự quyết nhưng sẽ cố gắng tận dụng những cơ hội dù là mong manh nhất.

Trận tới, chúng tôi sẽ chơi cống hiến trước Than Quảng Ninh. Điều gì đến sẽ đến, vô địch được hay không cũng phải chấp nhận", HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.

Còn HLV Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC) thì tuyến bố khiến CĐV Viettel lo lắng: "Chúng tôi sẽ chơi hết mình với Viettel, đó là tinh thần thượng võ của bóng đá, giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Mùa giải năm nay, Sài Gòn FC chưa thua trên sân nhà và chúng tôi sẽ khiến Viettel phải thất vọng".

Tính đến thời điểm này, Hà Nội FC (trước là Hà Nội T&T) đã 5 lần vô địch V.League vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019. Nếu vô địch V.League 2020, Hà Nội FC sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên vô địch V.League 3 lần liên tiếp.

Còn với Viettel, nếu vô địch thì họ thực sự xứng danh "hậu duệ Thể Công", tìm lại ánh hào quang sau 22 năm kể từ khi Thể Công vô địch quốc gia năm 1998.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem