Có thật HLV Vũ Tiến Thành dịch sai khiến HLV Dido đuổi cổ Văn Quyến?

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 01/08/2020 14:10 PM (GMT+7)
Ông Vũ Tiến Thành từng bị nghi ngờ cố tình phiên dịch sai khiến HLV Dido tức giận đuổi cổ Văn Quyến và Ánh Cường khỏi U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 21. Trong chia sẻ mới đây với báo chí, đương kim HLV trưởng CLB Sài Gòn FC đã lên tiếng về việc này.
Bình luận 0

Ngay sau vòng 1 V.League 2020, HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ từ chức HLV trưởng CLB Sài Gòn FC vì những bất đồng với Ban lãnh đạo. Trong thời gian tìm kiếm HLV mới, Chủ tịch Vũ Tiến Thành quyết định tạm kiêm nhiệm vị trí này. Cứ ngỡ khi xáo trộn vị trí "thuyền trưởng", Sài Gòn FC sẽ chơi không tốt và lao dốc, nhưng không, vị Chủ tịch kiếm HLV Vũ Tiến Thành lại tỏ ra rất "mát tay".

Có thật HLV Vũ Tiến Thành dịch sai khiến HLV Dido đuổi cổ Văn Quyến? - Ảnh 1.

Chủ tịch kiêm HLV trưởng CLB Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành. Ảnh: Zing.

Sau 11 vòng đấu, Sài Gòn FC dẫn đầu BXH, có 23 điểm và hơn đội xếp thứ 2 là CLB Viettel tới 4 điểm. Theo HLV Vũ Tiến Thành, bí quyết thành công của đội bóng Sài Thành đến từ tinh thần thi đấu máu lửa cùng lối chơi đoàn kết.

Rõ ràng, cho tới lúc này, HLV Vũ Tiến Thành chính là nhà cầm quân để lại nhiều ấn tượng nhất tại V.League 2020. Tuy vậy, khi nhắc tới người đàn ông nhiều thăng trầm cùng bóng đá Việt Nam này, NHM lại lập tức có những vết gợn vì những câu chuyện trong quá khứ, điển hình như nghi án ông phiên dịch sai khiến HLV Dido nổi giận và đuổi cổ Văn Quyến – Ánh Cường khỏi U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Trong chia sẻ mới đây, cựu trợ lý của U23 Việt Nam lẫn ĐTQG Việt Nam đã chia sẻ về điều này.

"Tôi biết là người ta nói tôi dịch sai để HLV Dido đuổi Văn Quyến. Cái đó là truyền thông đưa sai lệch hết. Họ sai hoàn toàn, nhưng tôi không tranh luận với truyền thông. Bởi vì tôi nghĩ, khi anh làm bóng đá, truyền thông sẽ có một số người thích mình hay không thích mình, người ta nói mình", HLV Vũ Tiến Thành giải thích với phóng viên Thanh Niên.

"Có khi nào một HLV dư Dido lại đi đuổi cổ một cầu thủ mà ông ta nghĩ sai về phiên dịch không? Không bao giờ. Không bao giờ có. Với một người có vốn ngoại ngữ như tôi thì không bao giờ có chuyện đó. Nếu mà tôi là một người không tốt, tôi không bao giờ làm đến 5 đời HLV. Cái đó là cái tự hào của mình", vị Chủ tịch kiêm HLV của Sài Gòn FC nói tiếp.

"Mà tôi cũng chưa bao giờ trở thành trợ lý ngôn ngữ hết. Báo chí cứ đưa tin tôi là trợ lý ngôn ngữ. Phải nghĩ trợ lý ngôn ngữ, anh chỉ là một người phiên dịch. Còn tôi khi học từ Đức về, chính ông Weigang là người trao đổi với tôi là tôi sẽ làm với ông ấy trong năm 1996. Sau đó ông Weigang giới thiệu và người ta nhận mình", HLV Vũ Tiến Thành nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem