Sau khi đơn vị kiểm toán "soi" dữ liệu trong báo cáo tài chính, bên cạnh những doanh nghiệp có bước đảo chiều tích cực, lợi nhuận của không ít doanh nghiệp lại "hứng cú" sụt giảm mạnh.
Theo tài liệu trình cổ đông, năm 2023, HĐQT Vinaconex 1 (VC1) dự kiến năm nay doanh thu đạt 460,1 tỷ đồng, tăng 7,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 39% so với thực hiện năm 2022.
Vinaconex (HoSE: VCG) dù có kết quả kinh doanh quý IV/2022 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng cả năm 2022 đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 57%. Hoạt động của Vinaconex được đánh giá là tích cực trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và biến động.
Trong không khí đầu năm mới Quý Mão 2023, trên công trường sân bay Long Thành hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động... thi công rầm rộ các gói thầu sau những ngày đón Tết đoàn viên.
Một số Ban QLDA, Bộ GTVT đã lựa chọn được nhà thầu tại một số gói thầu khởi công đầu tiên trước ngày 31/12/2022 của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.
Tranh thủ thời tiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang vào mùa khô nắng nóng, các nhà thầu thi công đang huy động tối đa lực lượng để tiến hành thi công san gạt nền để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Long Thành.
Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã chứng khoán: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 ghi nhận lợi nhuận đạt 171,9 tỷ đồng.
Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, kéo dài từ năm 2020 đến nay khiến các "ông lớn" xây dựng không muốn làm dự án trong nước, đặc biệt, các dự án đầu tư công thì doanh nghiệp xây dựng… "rất sợ".
Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư, trách nhiệm thuộc về Vinaconex.