Vĩnh Phúc: Một huyện có 6 khu công nghiệp

Thứ sáu, ngày 02/11/2012 07:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tính đến giữa năm 2012, trên địa bàn huyện Bình Xuyên có trên 400 doanh nghiệp hoạt động; 90% trong số này là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ.
Bình luận 0

Hiện nay, tại huyện Bình Xuyên đã hình thành 6 khu công nghiệp, gồm: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Nam Bình Xuyên, Bá Thiện I, Bá Thiện II, Sơn Lôi và 2 cụm công nghiệp làng nghề là thị trấn Hương Canh và thị trấn Thanh Lãng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động chủ yếu ở 3 lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng và dịch vụ. Riêng tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, số doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất chiếm khoảng 60%; trong đó nhiều nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây là những nhà đầu tư tiềm năng về tài chính, công nghệ và thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem