Vịt trắng lai ngỗng Mỹ “hóa” le le

Thứ tư, ngày 26/01/2011 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoảng 3 tháng trước có một số người mang vịt con đến tận nhà để bán cho các hộ dân ở ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách, với lời giới thiệu: "Đây là giống vịt trắng lai ngỗng Mỹ" dễ nuôi, mau lớn, thịt ngon, nhưng có điều giá đắt hơn vịt thường...
Bình luận 0

Theo bạn Duy Khánh ở số nhà 120 Nguyễn Đình Chiểu, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre:

Khoảng 3 tháng trước có một số người mang vịt con đến tận nhà để bán cho các hộ dân ở ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách, với lời giới thiệu: "Đây là giống vịt trắng lai ngỗng Mỹ" dễ nuôi, mau lớn, thịt ngon, nhưng có điều giá đắt hơn vịt thường. Bùi tai, nhiều người đã mua về nuôi thử với giá 40 - 100 nghìn đồng/10 con.

Sau 3 tháng nuôi mới té ngửa là mình bị lừa. Chị Lê Thị Cẩm Thuý mua 20 con tiếc rẻ nói: Đây chỉ là giống le le (tức giống vịt thường), đã nhẹ cân mà thịt lại không ngon.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem