Thị trường liên tục giằng co cho đến cuối phiên với khối lượng giao dịch thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Tuy vậy, cổ phiếu VJC của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn tăng 0,79%, lên mức 114.900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi Vietjet công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt.
Tuần giao dịch đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 diễn ra không mấy suôn sẻ đối với cổ phiếu VJC của Vietjet Air. 3 phiên giảm điểm liên tiếp của cổ phiếu VJC đã khiến tài sản chứng khoán của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo “bốc hơi” 800 tỷ đồng.
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau khi tăng liền 2 phiên liên tiếp, đạt 78.985,03 tỷ đồng, đã giảm nhẹ 0,1% xuống 78.906,04 tỷ đồng do cổ phiếu VIC giảm nhẹ 0,1% về mức 109.000 đồng/cổ phiếu sau phiên giao dịch ngày 13.2.
Sắp tới, Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air sẽ phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa nông sản, đặc sản sạch của nông dân các vùng miền khắp cả nước lên phục vụ hành khách trên các chuyến bay của hãng...
Diễn biến thị trường cho thấy dấu hiệu hoảng loạn khi càng về cuối phiên giao dịch áp lực bán càng gia tăng. Điều này đã khiến VnIndex mất gần 36 điểm, về ngưỡng hơn 1.044 điểm, còn tài sản chứng khoán của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo “bốc hơi” 1.000,8 tỷ đồng sau 2 phiên giao dịch gần nhất.
Trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018 ngày 26.4, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của Công ty CP Hàng Không Vietjet - Vietjet Air (Mã VJC) cho biết lý do chính lợi nhuận kế hoạch 2018 tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu là do tăng mua và giảm bán tàu bay so với năm 2017.
Với việc cả HDB và VJC đều tăng trần trong phiên giao dịch ngày 7.2, tài sản của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng thêm gần 2.700 tỷ đồng, bao gồm 475,95 tỷ đồng từ cổ phiếu HDB và 2.022 tỷ đồng từ cổ phiếu VJC.
Hai ngày sau khi U23 Việt Nam thăng hoa tại giải bóng đá châu Á, một số mã cổ phiếu có dây mơ, rễ má trên thị trường chứng khoán cũng đang có... bão. Tuy nhiên, dường như chỉ có bầu Hiển là đang cười, còn lại thì đang khóc “không ra nước mắt”.
Trước dịp Tết Nguyên đán 2018, hàng loạt các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán rầm rộ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Đây được xem như một khoản “thưởng tết” mà các doanh nghiệp dành cho cổ đông.
Mức lương, thù lao của lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn hóa nghìn tỷ trên thị trường dần hé lộ khi bước vào mùa đại hội cổ đông khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng...