“V.League nghỉ quá dài khiến các CLB cũng như bóng đá Việt Nam chịu thiệt”

Anh Nguyễn Thứ bảy, ngày 25/02/2023 16:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT Play) cho rằng, việc V.League 2023 có quãng tạm nghỉ dài không mang lại lợi ích cho các CLB cũng như bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Tại V.League 2023, sau 4 vòng đấu đầu tiên, giải đang bước vào quãng nghỉ lên tới 48 ngày. Lý do là khoảng thời gian này được nhường cho U20 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U20 châu Á 2023. Ngoài ra, các trọng tài cũng được  tập huấn về VAR để sẵn sàng làm nhiệm vụ một cách hiệu quả ở mùa giải 2023/2024.

Khi nhận định về quãng nghỉ này, không ít HLV đang cầm quân tại V.League 2023 đã tỏ ý không đồng tình. Theo họ, thời gian nghỉ dài sẽ khiến họ gặp khó khăn để duy trì phong độ cho đội bóng và phải có tính toán kỹ nếu không muốn đội bóng đánh mất tính hiệu quả khi giải đấu trở lại.

“Nếu so sánh thiệt hơn, V.League tạm nghỉ quá dài là điều bất cập” - Ảnh 1.

V.League 2023 đang bước vào quãng nghỉ dài tới 48 ngày. Ảnh: Minh Dân

Thậm chí, V.League sẽ còn một quãng nghỉ khá dài nữa khi ĐT U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32. Điều này khiến một số HLV không hài lòng và cho rằng giải đấu bị "cắt vụn" dẫn đến thiếu tính ổn định với tất cả các đội.

Đánh giá về vấn đề này, BLV Hoàng Hải cho biết: "Khi trao đổi với truyền thông, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) là ông Trần Anh Tú đã khẳng định VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã làm việc về lịch thi đấu này với các CLB và được đại diện 8/14 đội bóng đồng thuận.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên BCH VFF cho biết thêm, việc các trận đấu V.League bị gián đoạn do đây là mùa giải chuyển giao để chúng tôi hội nhập với khu vực. Thời gian năm nay rất eo hẹp nên phải tương đối ưu tiên cho các đội tuyển. VPF đã  tham khảo các CLB nên lãnh đạo VFF cũng coi đây là phương án tối ưu để giải đấu hoạt động.

Nhưng với cá nhân tôi, việc V.League phải tạm nghỉ quá lâu là một bất cập. Đây là điều chưa  từng có quốc gia nào trên thế giới áp dụng để ưu tiên cho đội trẻ. Ngay cả vì lợi ích của đội tuyển quốc  gia, việc này cũng là vô cùng hiếm.

Việc nghỉ lâu sẽ khiến nhiều cầu thủ và các CLB tốn kém chi phí, rất khó điều chỉnh phong độ. Với những đội bóng đang chơi thăng hoa ở 4 vòng đầu thì đó thực sự là bất lợi với họ".

Chỉ ra vấn đề cần khắc phục, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: "Nếu nhìn nhận kỹ, các cầu thủ của lứa U20 hầu như không chiếm vai trò quan trọng tại CLB để thi đấu V.League. Do đó, V.League có lẽ không nên để tạm nghỉ quá lâu. Còn nếu muốn tập huấn cho các trọng tài về VAR, thời gian nghỉ giữa 2 mùa giải là quá thừa để thực hiện việc này.

“Nếu so sánh thiệt hơn, V.League tạm nghỉ quá dài là điều bất cập” - Ảnh 2.

BLV Hoàng Hải cho rằng V.League không nên có quãng tạm nghỉ quá dài. Ảnh: Cao Oanh

Thậm chí, với SEA Games 32 dành cho các cầu thủ U22, cũng không cần có nhiều thời gian tạm nghỉ như vậy. Chúng ta có thể lấy ví dụ, tại AFF Cup 2022 vừa qua, Thái Lan đã vắng rất nhiều trụ cột do đây không phải giải đấu thuộc hệ thống của LĐBĐ thế giới (FIFA) nên các CLB không nhất thiết phải nhả quân cho đội tuyển. Tuy khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để HLV Mano Polking sử dụng các cầu thủ ở "hệ B" và vẫn thành công.

Đây là điều bóng đá Việt Nam cần học tập với bóng đá Thái Lan. Việc không để giải VĐQG ảnh hưởng quá nhiều do phải ưu tiên cho các đội tuyển là rất quan trọng. Điều đó cũng tạo ra động lực để nhiều cầu thủ nỗ lực hơn nữa nhằm tìm kiếm cơ hội trong trường hợp các cầu thủ trụ cột của đội tuyển vắng mặt vì lý do nào đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem