Vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn đi vào lịch sử SEA Games

Thứ ba, ngày 17/05/2022 15:32 PM (GMT+7)
Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên thành cặp vợ chồng đầu tiên của thể thao Việt Nam đoạt HCV cùng thời điểm ở SEA Games.
Bình luận 0

Cả Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đều cần đến loạt tie-break mới có thể giành tấm HCV, sau khi hòa ở hai ván đầu.

Trường Sơn chạm trán Tin Jingyao ở chung kết cờ nhanh cá nhân nam. Hai kỳ thủ đều tạo thế trận chắc chắn, thủ hòa ở 2 ván đầu. Trong ván đấu quyết định, khi mọi thứ diễn ra nhanh hơn, Trường Sơn có những nước đi chính xác, ăn 2 mã của đối phương để thắng sau 50 nước.

Vợ chồng VĐV Việt Nam đoạt “cú đúp” HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

Thảo Nguyên (trái) và Trường Sơn (trái phía xa) trong các ván đầu hôm nay. Ảnh: VNE.

Trong khi đó, Thảo Nguyên có cuộc đấu trí với Gong Qiangyun. Với tính chất quyết định của trận chung kết, cả 2 không dám tung những nước đi mạo hiểm. Thêm cặp đấu với 2 ván hòa. Ở loạt tie-break, với ưu thế quân trắng, Thảo Nguyên đã giành chiến thắng sau 45 nước. Như vậy, Trường Sơn - Thảo Nguyên đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của Thể thao Việt Nam giành HCV SEA Games trong cùng 1 ngày thi đấu.

Trước đó, Trường Sơn cũng đã giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn.

Trường Sơn nổi lên như một thần đồng của cờ vua Việt Nam khi 10 tuổi. Khi anh sa sút phong độ giai đoạn 2011-2013, thậm chí đến mức tưởng như không thể cứu vãn, thì Thảo Nguyên xuất hiện và "cứu vớt" kỳ thủ hàng đầu Việt Nam.

Trong giai đoạn tìm hiểu, họ đã cùng tham dự SEA Games 2013. Khi đó, Trường Sơn mang về cho cờ vua Việt Nam hai tấm HCV, còn Thảo Nguyên giành HCĐ.

Năm 2015, cặp đôi Đại kiện tướng này kết hôn. Qua 7 năm, họ vẫn tạm gác chuyện sinh con, để tập trung cao độ cho nghiệp cờ, cùng sát cánh bên nhau trên ở nhiều giải đấu. Đây là SEA Games thứ hai liên tiếp Thảo Nguyên và Trường Sơn thi đấu cùng nhau.

SEA Games 31 là giải đấu quốc tế đầu tiên tổ chức ở Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn vì dịch bệnh. Trong năm nay, HDBank Cup 2022 sẽ trở lại, đây là giải đấu hiếm hoi trong nước có thể giúp các kỳ thủ tích lũy điểm số elo.

Trường Sơn là kỳ thủ số hai Việt Nam với Elo cờ tiêu chuẩn 2.641. Anh từng vô địch U10 thế giới năm 2000, và đoạt tới bốn HCV ở lần đầu dự SEA Games, khi mới 15 tuổi. Thành tích trưa 17/5 giúp Trường Sơn chạm mốc tám HCV ở Đại hội.

Đây mới là HCV thứ hai của Thảo Nguyên ở SEA Games, sau lần đầu năm 2011. Kỳ thủ nữ số một Việt Nam từng là thành phần đội tuyển đoạt HCĐ cờ vua ở Asiad 2010.

PV (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem