Vợ của Steve Jobs: Nữ doanh nhân quyền lực có trái tim nhân hậu

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 20/10/2021 08:27 AM (GMT+7)
Trải qua một trong những bi kịch lớn của cuộc đời, mất đi một người chồng xuất sắc như Steve Jobs, Laurene Powell Jobs sau đó đã trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất hành tinh, và bà ấy sử dụng khối tài sản khủng của mình để cố gắng định hình lại cách chúng ta đang sống, học hỏi, cống hiến vì cộng đồng.
Bình luận 0

Tuổi thơ đầy mất mát nhưng lại là động lực cố gắng

Được biết, Laurene Powell Jobs sinh năm 1963 tại West Milford thuộc bang New Jersey, Hoa Kỳ. Mẹ của bà ấy là giáo viên còn cha là một phi công. Thế nhưng, gia đình của nữ doanh nhân lại không thể trọn vẹn quá lâu với mái ấm của 3 thành viên nhỏ bé, khi bố của bà đã gặp một vụ tai nạn máy bay và qua đời ngay lúc đó, khi ấy, Laurene Powell Jobs mới chỉ 3 tuổi. Vài năm sau đó, mẹ của bà cũng tái hôn và Laurene Powell khi ấy đã lại có cho mình một mái ấm mới với tình yêu thương từ người cha thứ hai của mình.

Laurene Powell Jobs là một nữ doanh nhân người Mỹ thành đạt và cũng rất hào phóng với các hoạt động thiện nguyện xã hội, tuy nhiên bà khá kín tiếng về cuộc sống đời tư. Ảnh: @AFP.

Laurene Powell Jobs là một nữ doanh nhân người Mỹ thành đạt và cũng rất hào phóng với các hoạt động thiện nguyện xã hội, tuy nhiên bà khá kín tiếng về cuộc sống đời tư. Ảnh: @AFP.

Tại trường Đại học Pennsylvania, Laurene Powell Jobs đã theo học cùng lúc cả hai ngành kinh doanh và kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, bà vào làm việc ở ngân hàng Merrill Lynch và Goldman Sachs ở phố Wall danh tiếng. Sau đó, Laurene Powell Jobs quyết định chuyển đến miền Tây nước Mỹ để học Chương trình MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) tốt nhất nước Mỹ tại Đại học Stanford danh giá năm 1989.


Ở đây, bà gặp người chồng tương lai Steve Jobs. Ngay sau lần đầu gặp gỡ, 2 người đã hẹn hò với nhau. Hai người tổ chức hôn lễ vào năm 1991 ở khách sạn Ahwahnee. Sau này gia đình nhà Jobs có với nhau 3 người con là Reed, Erin và Eve.

Và cơ duyên gặp gỡ tình cờ với Steve Jobs

Nói về cơ duyên gặp gỡ với Steve Jobs, khi đó là vào giờ giảng của Steve Jobs tại trường kinh doanh Stanford, lúc bấy giờ Laurene Powell Jobs tham dự cùng với một người bạn. Nhưng rồi họ bị đuổi khỏi vị trí đang ngồi do ghế đó đã có người đặt trước.

Thế rồi Laurene Powell Jobs dẫn bạn của cô ấy đến thẳng hàng ghế đầu tiên và ngồi vào một vị trí đặc biệt, vị trí dành riêng cho các khách mời, tình cờ chỗ đó lại là chỗ của Steve Jobs. Sau sự việc tình cờ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu lẫn nhau. Cuối cùng, ông chủ Apple đã ngỏ lời cầu hôn bà ngay vào đầu năm 1990.

Trước khi kết hôn với Steve Jobs, Laurene Powell Jobs là chiến lược gia kinh doanh, khởi nghiệp với tư cách là 1 chiến lược gia giao dịch cho Goldman Sachs. Bà cũng đã dành ba năm làm việc và học hỏi kinh nghiệm tại Phố Wall.

Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau một ngườ phụ nữ hình mẫu này, bà là vợ của nhà đồng sáng lập Apple quá cố Steve Jobs. Ảnh: @AFP.

Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau một ngườ phụ nữ hình mẫu này, bà là vợ của nhà đồng sáng lập Apple quá cố Steve Jobs. Ảnh: @AFP.

Đến đầu thập niên 1990, Laurene Powell Jobs quyết định thành lập Công ty Thực phẩm tự nhiên Terravera nhằm hướng tới mục tiêu phát triển các sản phẩm hữu cơ, và chuyên phục vụ ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Nhưng sau đó, bà lại quyết định rời khỏi Terravera để tập trung hơn chăm sóc chồng con.

Vào năm 1991, bà thành lập College Track, đây là một trong những dự án từ thiện nổi bật nhất của bà - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ các sinh viên nghèo thông qua việc hướng nghiệp. Hiện tổ chức này đã có đến 9 cơ sở ở khắp California, Colorado và Louisiana.

Đến đầu những năm 2000, thêm dự án xã hội khác của bà được thực hiện là Emerson Collective, một tổ chức chuyên quyên góp và đầu tư vào các hoạt động có đối tượng tập trung chủ yếu là người nhập cư hay về công bằng xã hội và giáo dục. Hiện giờ Emerson Collective lại mang tính chất của một công ty tư nhân hơn là một tổ chức phi lợi nhuận truyền thống, khi rót vốn vào các công ty đang trong quá trình khởi nghiệp như Alt School.

Ngoài ra, còn có một hoạt động xã hội đáng chú ý nữa của Laurene Powell Jobs là việc bà cam kết đầu tư tới 50 triệu USD cho XQ: The Super School Project- một dự án nhằm mục đích cải cách giáo dục một cách toàn diện, bằng cách thay đổi phương pháp tiếp cận với chương trình học phổ thông. Và chỉ ra rõ mục tiêu sẽ trang bị những kiến thức và kỹ năng sống nào có ích cho học sinh, sinh viên ở cả đại học và trong cuộc sống.

Laurene Powell Jobs một trong những người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới - nhưng rất có thể bạn chưa từng nghe nói nhiều về bà ấy. Ảnh: @AFP.

Laurene Powell Jobs - một trong những người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới, nhưng rất có thể bạn chưa từng nghe nói nhiều về bà ấy. Ảnh: @AFP.

Có tầm nhìn lớn lao về sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ

Không chỉ hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục, xã hội mà hội họa và thể thao cũng là một trong lĩnh vực đầu tư mà bà Laurene Powell Jobs quan tâm. Bà đã lọt vào Danh sách 200 nhà sưu tầm hàng đầu thế giới năm 2018 do tờ Art News bình chọn với việc quan tâm tới các tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Powell Jobs cũng tập trung sự chú ý của mình vào sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ. Vào năm 2020, bà đã giúp khởi động Superblue- một sáng kiến về nghệ thuật và công nghệ được giám sát bởi chủ tịch và giám đốc điều hành của Pace Gallery, Marc Glimcher và cựu giám đốc Pace London, Mollie Dent-Brocklehurst. Sáng kiến này tạo điều kiện cho các "trung tâm nghệ thuật thử nghiệm" chú trọng vào công nghệ phục vụ nghệ thuật.

Tiếp đến chính là việc thâu tóm cổ phần của công ty thể thao và giải trí hàng đầu của nước này Monumental Sports and Entertainment (chủ sở hữu của Washington Wizards, Washington Capitals, WNBA Mystics, và Capital One Arena...).

Steve Jobs đã để lại cho vợ mình những gì sau khi ông qua đời?

Khi chồng bà qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác vào năm 2011 ở tuổi 56, Laurene Powell Jobs cũng trở thành người thừa kế của hơn 5,5 triệu cổ phiếu Apple cùng với 7,3% cổ phần Walt Disney. Ước tính khối tài sản tầm khoảng 14 tỷ USD, khiến bà trở thành người phụ nữ giàu thứ sáu trên hành tinh và là người phụ nữ giàu nhất trong ngành công nghiệp công nghệ của Hoa Kỳ vào giai đoạn đó. Laurene Powell Jobs sở hữu khối tài sản khổng lồ cũng được lọt vào bảng xếp hạng 50 người giàu nhất thế giới do hội đồng Wealth-X bình chọn và công bố. Ngoài ra, bà cũng là một trong những doanh nhân lớn tại Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Đảng Dân chủ.

Laurene Powell Jobs cũng trở thành người thừa kế của hơn 5,5 triệu cổ phiếu Apple cùng với 7,3% cổ phần Walt Disney. Ảnh: @AFP.

Laurene Powell Jobs cũng trở thành người thừa kế của hơn 5,5 triệu cổ phiếu Apple cùng với 7,3% cổ phần Walt Disney. Ảnh: @AFP.

Laurene Powell Jobs quyên góp 3,5 tỷ USD để khắc phục biến đổi khí hậu

Vào tháng 9/2021, nhà từ thiện Laurene Powell Jobs tuyên bố đầu tư 3,5 tỷ USD trong 10 năm tới để giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Số tiền này sẽ được chuyển đến Waverley Street Foundation, một tổ chức tập trung vào "các sáng kiến và ý tưởng" để giúp đỡ các cộng đồng khó khăn đang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Phát ngôn viên của tổ chức Waverley Street Foundation cho biết: "Các nỗ lực sẽ tập trung vào nhà ở, giao thông, an ninh lương thực và sức khỏe cho cộng đồng đang bị ảnh hưởng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem