Bắc Ninh: Nông dân giỏi thi đua làm giàu, có tỷ phú nông dân nuôi vịt trên sàn lưới

Nguyễn Thu (Hội ND tỉnh Bắc Ninh) Thứ hai, ngày 18/10/2021 10:40 AM (GMT+7)
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 80.000 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi". Trong đó, nhiều hội viên nông dân giỏi có mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Bình luận 0

Nông dân giỏi kiên trì bám trụ, làm giàu

Theo chân cán bộ hội nông dân thị xã Từ Sơn, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi gà giống của hội viên Trần Văn Tường (Bính Hạ, phường Trang Hạ). Được biết, vốn trước kia từng gắn bó với nghề buôn phế liệu nhưng do sở thích chăn nuôi nên năm 1994 ông đã bàn với gia đình chuyển sang mô hình nuôi gà... 

Thời gian đầu bắt tay vào nuôi gà, ông Tường phải tự mua nguyên liệu về nghiền thành cám công nghiệp cho gà ăn. Do không có diện tích thả nuôi gà ở nhà nên ông phải đi thuê và chuyển địa điểm chăn nuôi khá nhiều lần.

Thi đua làm giàu trên đồng đất quê hương - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình nuôi vịt của anh Nguyễn Văn Đỉnh – hội viên nông dân xã Long Châu, huyện Yên Phong. Ảnh: Nguyễn Thu.

Vào những năm 1998-1999, ông thuê được một trại chăn nuôi của quân đội ở Long Biên (TP.Hà Nội). Khi đó, ông đã nâng số lượng đàn gà trắng siêu thịt lên tới 10.000 con. Tuy nhiên, đến thời điểm xuất chuồng thì gà bị ế, không bán được, lỗ gần 200 triệu đồng.


Năm 2005 ông Tường bắt đầu chuyển sang nuôi gà bố mẹ giống Ai Cập. Lúc đầu, ông nuôi gà bố mẹ Ai Cập vằn, nhưng tỷ lệ đẻ thấp, chỉ đạt 60-65%. Vì thế, ông đã mày mò tìm cách lai tạo để tạo ra giống gà có tỷ lệ để trứng cao hơn. Lúc đầu ông mua 20 con gà trống Leghorn của Mỹ về lai tạo với gà mái Ai Cập vằn, cho ra giống gà mái, đực màu trắng. Đàn gà giống mới này có tỷ lệ đẻ bình quân từ 70-75%, lúc cao điểm gà đẻ 90% được vài tháng, cao hơn giống gà Ai Cập vằn từ 10-15%.

Đến nay, khu chăn nuôi gà của ông Tường rộng khoảng 3.000m2, nuôi 15.000 gà bố mẹ đẻ trứng theo mô hình chuồng nuôi khép kín và khu ấp nở rộng 800m2. Hàng tháng cơ sở ấp nở xuất ra khoảng 300.000 gà giống với doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/tháng. Cơ sở đã tạo việc làm cho 16 lao động với mức thu nhập ổn định.

Cùng chung niềm đam mê với nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Đỉnh - hội viên nông dân xã Long Châu, huyện Yên Phong tuy cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, anh Đỉnh vẫn luôn đau đáu ước mơ làm giàu ngay tại chính đồng đất quê hương.

Nghĩ là làm, năm 2016, anh Đỉnh quyết định đấu thầu thuê diện tích đất 8.000m2 ruộng trũng bỏ hoang, bắt tay vào cải tạo chăn nuôi lợn, đào ao thả cá. Anh chia sẻ: "Dấn thân vào nghề nông mới càng thấy nỗi vất vả, cơ cực của nghề. Nhưng cũng vì ham mê mà đã giúp tôi quên hết mệt mỏi, càng khó khăn tôi lại càng muốn tìm ra cách để khắc phục. Nhờ có mạng internet, tôi đã kết nối, chia sẻ, học hỏi được với những người đi trước; có những lúc mải tìm tòi kiến thức đến quên ăn, quên ngủ".

Đến nay, sau 5 năm vừa làm vừa học hỏi, trang trại của anh đã giữ ổn định sản xuất với đàn vịt thương phẩm hơn 10.000 con, 300 con dê, 4 ao nuôi cá với diện tích trên 1.200m2. Mỗi năm, trang trại của anh cung cấp cho thị trường trên 200 tấn thịt thương phẩm, cho doanh thu hàng tỷ đồng.

Đồng hành nông dân

Trên đây chỉ là 2 trong số những nông dân Bắc Ninh quyết tâm "bám đất, bám ruộng", nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách bằng nhiệt huyết, đam mê, dám nghĩ, dám làm để có thể "sống" cùng nghề nông và làm giàu bằng nghề nông.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 80.000 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi". Trong đó, nhiều hội viên nông dân giỏi có mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho bà con.

Có được kết quả tích cực đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân các cấp. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội phát động ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi; hàng năm thu hút trên 90.000 hộ hội viên đăng ký tham gia và có hơn 85% tỷ lệ hộ đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi".

Thông qua các chương trình, hoạt động của Hội, nông dân được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sản xuất. Cụ thể: vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn 98,7 tỷ đồng; vay vốn 774 tỷ đồng từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức cung ứng hàng nghìn tấn phân bón theo hình thức trả chậm; chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề,...

Theo ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh: "Thời gian tới, Hội ND các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản…

"Thời gian tới Hội tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đổi mới tác phong làm việc, tư duy sản xuất trong thời đại 4.0 để thích ứng tốt với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế". Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem