Vô địch ĐNÁ, U15 Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền?

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 24/07/2017 15:05 PM (GMT+7)
Một ngày sau khi trở về nước với chiếc Cúp vô địch U15 Đông Nam Á (ĐNÁ), sáng 24.7, U15 Việt Nam đã được VFF tổ chức lễ mừng công, khen thưởng...
Bình luận 0

Tại lễ mừng công đội U15 Việt Nam, lãnh đạo VFF dành nhiều lời ngợi khen cho thành tích mà thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã đạt được. VFF đã quyết định thưởng cho toàn đội U15 số tiền 350 triệu đồng; thưởng 50 triệu đồng cho ban huấn luyện U15. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thưởng 50 triệu đồng cho toàn đội U15.

img

Toàn đội U15 Việt Nam đã được nhận 450 triệu đồng tiền thưởng cho thành tích vô địch ĐNÁ. Ảnh: VFF

Như vậy, tổng số tiền thưởng đội U15 Việt Nam nhận được là 450 triệu đồng. Đây có thể coi là sự động viên đúng lúc với những nỗ lực, quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc của toàn đội U15 Việt Nam.

Trở lại quá khứ, cách đây 9 năm, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 lịch sử sau khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết lượt đi-về.

Và tối 22.7.2017, người hâm mộ Việt Nam mới một lần nữa được tận hưởng niềm vui "lên đỉnh khu vực" khi U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt đoạt Cúp vô địch ĐNÁ sau khi thắng chủ nhà U15 Thái Lan.

Xem giữa khoảng thời gian đó, có 1 lần vào năm 2010, U16 Việt Nam đã vô địch giải U16 ĐNÁ mở rộng dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng trên danh nghĩa, đây chỉ là một giải tập huấn. Ngay cả đội U19 Việt Nam từ lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... tới lứa Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải... từng đặt mốc son lịch sử dự U20 World Cup cũng chưa thể vô địch ĐNÁ.

"Mọi so sánh giữa các cấp độ đội tuyển luôn khập khiễng nhưng có thể nói, thành công liên tiếp của các đội tuyển trẻ Việt Nam những năm qua, mà gần nhất là việc U15 Việt Nam vô địch ĐNÁ 2017, U22 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 đã khẳng định hướng đầu tư vào bóng đá trẻ ở mọi cấp độ của bóng đá Việt Nam là đúng đắn"

"Chúng tôi tin cuối tháng 9 tới, U16 Việt Nam với thành phần chính là các em vừa vô địch ĐNÁ sẽ thi đấu tốt tại vòng loại bảng I giải U16 châu Á 2018 (các đối thủ của U16 Việt Nam là chủ nhà U16 Mông Cổ, U16 Campuchia, U16 Australia - PV) , qua đó giành vé dự vòng chung kết", ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF nói.

Về phần mình, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ: "U15 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U15 ĐNÁ từ ngày 29.5. Việc được tạo điều kiện dự giải giao hữu U15 quốc tế với các đội Đài Bắc-Trung Hoa, Indonesia, Myanmar (U15 Việt Nam giành HCB - PV) đã giúp các cầu thủ của tôi tự tin hơn nhiều khi sang Thái Lan dự giải".

"Tại giải U15 ĐNÁ, các em chơi tốt, trưởng thành hơn qua từng trận. Sau khi vượt qua U15 Australia 2-0 ở trận bán kết rất căng thẳng, thầy trò tôi có niềm tin sẽ thắng Thái Lan để lên ngôi vô địch. Tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng các em đã làm được điều đó. Những yếu tố kỷ luật - tự tin - đoàn kết là "chìa khóa" dẫn tới thành công của U15 Việt Nam".

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng đội tuyển, các tuyển thủ U15 Việt Nam sẽ được trả về các CLB chuẩn bị thi đấu vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2017 diễn ra ở Tây Ninh từ ngày 2 đến 12.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem