Vô địch giải trẻ Wimbledon, Hoàng Nam đi vào lịch sử

Hữu Tuấn Thứ hai, ngày 13/07/2015 07:19 AM (GMT+7)
Đêm qua, Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal (Ấn Độ) đã xuất sắc vượt qua cặp Reilly Opelka (Mỹ) - Akira Santillan (Nhật Bản) trong trận chung kết nội dung đôi nam giải trẻ Wimbledon để lên ngôi vô địch.
Bình luận 0
Trước khi bước vào trận chung kết nội dung đôi nam giải trẻ Wimbledon 2015, Reilly Opelka - Akira Santillan (hạt giống số 4) được đánh giá cao hơn so với cặp Hoàng Nam - Sumit Nagal (hạt giống số 8).

Tuy nhiên, Hoàng Nam và Nagal đã thi đấu kiên cường và chơi ngang ngửa so với Opelka và Santillan ở set thứ nhất. Với thế trận giằng co, đôi bên đã cầm hòa nhau 6-6 sau 12 game đấu. Kết quả đó khiến họ buộc phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. 

img

Hoàng Nam và Nagal. Ảnh: ITF.

Trên loạt “đấu súng”, cặp Hoàng Nam và Nagal đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 7-4. Thắng lợi này giúp hai người thi đấu hưng phấn hơn trong set đấu thứ 2. Nhờ đó, Hoàng Nam cùng Nagal đã giành chiến thắng với tỷ số 6-4.

Giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Opelka và Santillan, Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal đã lên ngôi vô địch nội dung đôi nam giải trẻ Wimbledon. 

Như vậy, Hoàng Nam đã đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam với tư cách là tay vợt đầu tiên lên ngôi vô địch ở một giải Grand Slam. Chắc chắn, danh hiệu này sẽ giúp cho tay vợt người Tây Ninh có thêm sự tự tin và hưng phấn trên con đường theo đuổi sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem