Võ sĩ Lê Huỳnh Châu chờ tranh “vé vớt”

Thứ năm, ngày 09/08/2012 10:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tối qua (8.8), võ sĩ taekwondo Lê Huỳnh Châu đã xuất trận tại Olympic 2012 gặp đương kim vô địch ASIAD Chen Yang Wei (Đài Loan, Trung Quốc) ở hạng -58kg nam.
Bình luận 0

Trước đối thủ mà mình từng 2 lần thắng, Huỳnh Châu đã không thể hiện được sự tự tin cần thiết. Chiến thuật áp sát đối thủ của anh bị vô hiệu hóa bởi sải chân dài rất lợi hại của Yang Wei. Ngay trong hiệp 1, Châu đã để đối thủ ra đòn tay và dẫn 1 điểm. Hai hiệp sau đó, sự nóng vội còn khiến Châu thua thêm 4 điểm khi không thể chống đỡ đòn chân rất "ảo" của đối phương, và chỉ gỡ được 1 điểm.

Thua 1-5 "tâm phục khẩu phục", Châu chỉ còn cầu mong sao cho Chen Yang Wei giành quyền lọt vào chung kết. Khi ấy, anh sẽ được thi đấu ở nhánh "vớt" tranh HCĐ.

img
Võ sĩ Lê Huỳnh Châu (trái) đã thất bại trước Chen Yang Wei.

Nhập cuộc sau Huỳnh Châu khoảng 30 phút, trên thảm đấu vật tự do hạng 48kg nữ Nguyễn Thị Lụa cũng không thể tạo nên bất ngờ khi phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Olympic Carol Huỳnh (VĐV Canada gốc Việt). Kinh nghiệm thi đấu dày dạn của một đô vật đã 32 tuổi cộng với trình độ chuyên môn vượt trội giúp Carol Huỳnh thắng dễ dàng 5-0. Do sau đó Carol Huỳnh đã thua ở trận bán kết nên Nguyễn Thị Lụa đã chính thức bị loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem