Vỡ trận thu hút đầu tư tại Phú Thọ

  • Sau khi nắm được thông tin về hàng loạt dự án “khủng” với mỹ từ “lớn nhất”, “đầu tiên”, “tạo sức bật cho tỉnh” đều “chết yểu” hoặc hoạt động kém hiệu quả, PV Dân Việt đã đến UBND tỉnh Phú Thọ để liên hệ làm việc, đồng thời để lại nội dung câu hỏi một cách rõ ràng. Tuy nhiên, gần nửa năm đã trôi qua, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn “né” tránh và chưa đưa ra câu trả lời.
  • Với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, Nhà máy xử lý rác thải phát điện Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được cho là lớn nhất Đông Nam Á, đem lại môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau gần 2 năm khởi công triển khai thực hiện, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cùng với nhiều lo ngại về tính khả thi.
  • LTS: Tại Phú Thọ, không hiểu vì sao, hầu hết những dự án hoành tráng với mỹ từ “lớn nhất”, “đầu tiên”, “tạo sức bật cho tỉnh” thì lại đều “chết yểu” hoặc hoạt động kém hiệu quả, thậm chí là gây thất thu cho nhà nước, phí phạm đất đai, để lại những hệ lụy lớn, loay hoay trong việc xử lý.