Với đội hình này, ĐT Việt Nam sẽ hạ gục Thái Lan ở King's Cup

Long Nguyên Thứ ba, ngày 28/05/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trong danh sách 23 tuyển thủ của ĐT Việt Nam tham dự King's Cup, đây có thể là đội hình xuất phát khiến HLV Park Hang-seo ưng ý nhất khi chạm trán ĐT Thái Lan ở trận ra quân.
Bình luận 0

King's Cup 2019 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 5-8/6 với 4 đội tuyển tham dự. Cuộc đọ sức được truyền thông quan tâm nhất ở thời điểm này chính là màn so tài giữa chủ nhà Thái Lan và ĐT Việt Nam.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Ở VCK U23 châu Á, ĐT U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân. Tới ASIAD 18, ĐT Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết môn bóng đá nam. Đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và sau đó lọt vào Asian Cup 2019.

img

Đặng Văn Lâm là thủ môn số một của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại

Cùng thời điểm, bóng đá Thái Lan lại không có được thành tích tốt. ĐT Thái Lan dừng bước ở bán kết AFF Cup sau chỉ lọt vào vòng 1/8 Asian Cup. Mới nhất, tại vòng loại U23 châu Á 2020, ĐT U23 Thái Lan đã bị ĐT U23 Việt Nam đánh bại với tỷ số 4-0.

Chính vì những kết quả này, người Thái rất muốn được chạm trán với ĐT Việt Nam để phân định lại ngôi thứ tại khu vực. Trận đấu gặp ĐT Thái Lan tại King’s Cup 2019 cũng là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo chạm trán người Thái trong một cuộc so tài ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Theo danh sách 23 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo lựa chọn tham dự King's Cup 2019, đội hình tối ưu là những cái tên đã khẳng định được năng lực và đủ sức tạo ra sự gắn kết để đánh bại ĐT Thái Lan.

Trong khung thành, Đặng Văn Lâm là số một không phải bàn cãi. Dù Muangthong đang chìm sâu ở Thai League, nhưng Lâm “Tây” vẫn chơi rất tốt và thậm chí nếu không có anh, CLB của Thái Lan còn nhận thêm rất nhiều bàn thua.

Ở hàng thủ, những cái tên được chọn có lẽ là Ngọc Hải, Đình Trọng và Tiến Dũng. Thực tế, nếu không dính chấn thương, Duy Mạnh chắc chắn sẽ hợp cùng với Ngọc Hải và Đình Trọng để tạo thành bộ ba trung vệ đầy tin cậy như họ từng thể hiện tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chưa nhất thiết phải mạo hiểm sử dụng cầu thủ của Hà Nội FC bởi Tiến Dũng cũng chơi không hề kém mỗi khi được trao niềm tin.

Hai bên cánh, Đoàn Văn Hậu hiển nhiên là người đá chính ở cánh trái. Bên cánh phải sẽ là một chút băn khoăn với sự cạnh tranh giữa Văn Thanh vừa trở lại sau chấn thương và Trọng Hoàng giàu kinh nghiệm nhưng lại thiếu thực tiễn thi đấu suốt 4 tháng qua. Chính vì để giảm bớt áp lực không cần thiết cho 2 cầu thủ này, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể xếp Văn Kiên đá cánh phải.

img

Đoàn Văn Hậu là người giỏi nhất ở vị trí chạy cánh trái

Tại hàng tiền vệ, ĐT Việt Nam hiện có rất nhiều cầu thủ giỏi và lựa chọn ra những cái tên đủ khả năng đá chính không hề dễ. Mặc dù vậy, nếu cần phải “điểm danh”, HLV Park Hang-seo có thể sẽ ghi tên Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Hải. Trong số này, ở thời điểm cần thiết, Đức Huy có thể được thay thế để tăng khả năng hỗ trợ phòng ngự.

img

Quang Hải và Xuân Trường có thể chơi tốt ở đội hình xuất phát

Với vị trí tiền đạo, khó ai có thể thay thế Anh Đức. Dù đã cao tuổi, nhưng đây lại là chân sút đáng tin cậy nhất của ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019. Việc Anh Đức có tên cũng đồng nghĩa với khả năng anh đá chính là rất cao.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem