"Với nhà tài trợ mới, SLNA sẽ lại là ông lớn tại V.League"

Nguyễn Anh - Yên Phong Thứ tư, ngày 15/09/2021 13:10 PM (GMT+7)
"Sau 20 năm thăng trầm, việc có được nhà tài trợ mới đang mở ra cơ hội giúp SLNA lấy lại được vị thế là một đội bóng hàng đầu tại V.League. Tôi nghĩ đây sẽ là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử CLB", thủ môn Dương Hồng Sơn chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Nói đến thủ môn Dương Hồng Sơn, người hâm mộ sẽ nhớ đến ngay hình ảnh người gác đền huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Dù đã giải nghệ, nhưng cựu thủ thành sinh năm 1982 vẫn luôn mong ngóng sẽ có một ngày, đội bóng quê hương sẽ lớn mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng top đầu tại V.League.

Mới đây, khi biết tin SLNA có được nhà tài trợ mới và hứa hẹn sẽ giúp đội bóng tìm lại ánh hào quang trong quá khứ. Thủ thành Dương Hồng Sơn đã rất vui mừng bày tỏ cảm xúc với PV Dân Việt.

Thủ môn Dương Hồng Sơn: "Có nhà tài trợ mới, SLNA sẽ là ông lớn tại V.League" - Ảnh 1.

Thủ thành Dương Hồng Sơn rất vui mừng khi biết tin SLNA có được nhà tài trợ mới (Ảnh SPORT)

PV: Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, từng trải qua rất nhiều thăng trầm cùng đội bóng, anh có thể chia sẻ một chút về bản sắc của SLNA ?

Thủ môn Dương Hồng Sơn: "Với tôi, SLNA không chỉ là một đội bóng, mà là một biểu tượng của quê hương. Người Nghệ An vô cùng yêu bóng đá. Cầu thủ SLNA đi đến đâu cũng được người dân yêu quý, mến mộ. Thời của tôi, bố mẹ nào có con được tập luyện cho SLNA thì hãnh diện, tự hào lắm. Việc mang trên mình chiếc áo SLNA không chỉ đơn thuần là một cầu thủ bóng đá mà còn là niềm tin yêu với đội bóng quê hương.

PV: SLNA đã có được nhà tài trợ mới và hứa hẹn sẽ biến đội bóng trở thành một thế lực mới tại V.League. Là người từng gắn bó với lâu năm với bóng đá Xứ Nghệ, anh có thể chia sẻ cảm xúc khi biết thông tin này?

Đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng đội bóng SLNA vì sự thay đổi này. SLNA đã tồn tại qua rất nhiều giai đoạn khác nhau, từ thời chúng tôi đến lứa Công Vinh, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải… Nhiều thế hệ cầu thủ ra đi nhưng SLNA vẫn tồn tại được ở V.League. Đây là điều không phải đội bóng nào cũng có thể làm được.

Ai cũng hiểu, bao năm qua, bóng đá Nghệ An luôn nằm trong nhóm những đội nghèo nhất tại V.League. Dù không có được sự hậu thuẫn về mặt kinh tế, nhưng tinh thần máu lửa cùng sự đoàn kết của tập thể luôn là thế mạnh giúp SLNA vẫn có cái chất rất riêng.

Đến thời điểm này, có lẽ tôi cũng như hàng vạn cổ động viên Nghệ An rất vui mừng khi đội bóng có được nhà tài trợ mới. Sau 20 năm thăng trầm, đến bây giờ bóng đá Nghệ An mới có cơ hội lấy lại được vị thế là một đội bóng lớn tại V.League.

PV: Theo cái nhìn khách quan của anh, SLNA cần có những kế hoạch cụ thể nào để lột xác trong mùa giải sắp tới?

Đầu tiên, SLNA phải vạch ra một định hướng cụ thể về con người. Bao nhiêu năm nay, SLNA thiếu cầu thủ ngoại chất lượng, do kinh tế của SLNA không mạnh. Tôi nghĩ nhà tài trợ mới sẽ cải thiện điều này, trong đó có việc giữ chân những cầu thủ nội chất lượng như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh... Ngoài ra, việc đưa những người con quê hương như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh về thi đấu cũng là điều SLNA nên tính toán.

Thủ môn Dương Hồng Sơn: "Có nhà tài trợ mới, SLNA sẽ là ông lớn tại V.League" - Ảnh 2.

Sân Vinh lột xác sau khi thay toàn bộ mặt cỏ và nâng cấp hệ thống khán đài (Ảnh Báo Nghệ An)

PV: Sân Vinh mới đây đã được rót tiền để thay toàn bộ mặt cỏ cũng như nâng cấp hệ thống khán đài. Chơi bóng cho SLNA từ khi còn ở đội tuyển trẻ tới khi giành được những vinh quang, đã bao giờ anh thấy sân Vinh được thay chiếc áo mới như vậy chưa?

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong lịch sử của CLB đấy. Quả thực SLNA đang rất may mắn khi có một nhà tài trợ tham vọng, khát khao và quan trọng hơn cả là ông chủ rất yêu bóng đá.

Đam mê là điều vô cùng quan trọng, bởi bóng đá không phải là một doanh nghiệp, một công ty. Chúng ta không thể chỉ bỏ tiền ra để mua về thương hiệu. Nếu không thích, không đam mê sẽ không thể theo đuổi được.

Trong thâm tâm, tôi đang có niềm tin rất lớn SLNA sớm muộn cũng sẽ trở lại là một thế lực của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Xứ Nghệ vốn đã có sẵn nền tảng về ý chí và tinh thần, việc đội bóng chưa có sự bứt phá là vì thiếu nguồn lực tài chính. Bây giờ, khi mọi thứ được giải quyết, bóng đá Nghệ An sẽ vững tin trên con đường tìm lại ánh hào quang trong quá khứ.

Thủ môn Dương Hồng Sơn: "Có nhà tài trợ mới, SLNA sẽ là ông lớn tại V.League" - Ảnh 4.

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng được cho sẽ trở về khoác áo Nghệ An ở mùa giải năm sau

PV: Anh từng nói SLNA "chảy máu" nhiều tài năng do kinh phí hạn hẹp, chế độ đãi ngộ không tương xứng. Mới đây, nhà tài trợ cùng ban lãnh đạo CLB SLNA đang có kế hoạch đưa tất cả các cầu thủ quê hương xuất sắc đang thi đấu tại khắp miền tổ quốc trở về khoác áo đội nhà. Anh nghĩ sao về kế hoạch này?

Theo tôi, bóng đá hiện tại đã chuyên nghiệp rồi. Không phải một cầu thủ gốc Nghệ An cứ phải đá bóng ở Nghệ An mới là tốt. Bóng đá chuyên nghiệp là tạo cho cầu thủ môi trường mình cảm thấy phù hợp để phát triển và nâng cao trình độ. Chẳng hạn như bản thân tôi, tôi rất biết ơn đội bóng SLNA vì đã phát hiện, nuôi dưỡng tài năng của mình, nhưng để tạo điều kiện cho mình nhiệt huyết, khát khao cống hiến thì chưa có. Sau tôi, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải cũng đã ra đi.

Nói thật, đời cầu thủ ngắn lắm, họ đều phải tìm cho mình một vị trí hay một đích đến cho tương lai sau này. Điều quan trọng cần nói tới nữa là khát khao có được danh hiệu. Ai cũng muốn có những chiếc cúp, một dấu ấn để sau này giải nghệ mình còn có cái để tự hào rằng "Tôi đã vô địch V.League", "Tôi đã từng lên đội tuyển"… Đó là mong muốn bình thường và hiển nhiên của mỗi cầu thủ.

Theo quan điểm của tôi, bóng đá hoàn toàn không phân biệt vùng miền, bóng đá là một nghề, cầu thủ có quyền chọn môi trường tốt để phát huy năng lực của mình. Họ cũng cần có kinh tế để đảm bảo cho tương lai sau khi giải nghệ.

Việc nhà tài trợ mới mong muốn đưa cầu thủ quê hương về cũng là một ý tưởng tốt. Nếu những cầu thủ xa xứ khát khao thi đấu cho SLNA và nhận được đãi ngộ tốt, cơ quan chủ quản vạch ra hướng đi rõ ràng để họ cống hiến thì đây là một điều vô cùng tốt đẹp cho cả đôi bên".

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem