SHB Đà Nẵng "giải cứu" tuyển thủ Việt Nam, chia tay tiền đạo "khủng"

PV Thứ ba, ngày 14/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
Tiền vệ Phạm Nguyên Sa sẽ chia tay CLB Than Quảng Ninh và trở lại đội bóng cũ Đà Nẵng kể từ mùa giải 2022.
Bình luận 0

Tiền vệ Phạm Nguyên Sa sẽ là cầu thủ tiếp theo nói lời chia tay CLB Than Quảng Ninh. Nguyên Sa nằm trong nhóm cầu thủ trụ cột bị nợ nhiều năm tiền lót tay cùng 5 tháng lương của năm 2021. Điểm đến tiếp theo của cầu thủ này là đội bóng cũ SHB Đà Nẵng.

Nguyên Sa là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Đà Nẵng. Anh lên đội một vào năm 2008 trước khi trở thành hạt nhân trong chức vô địch V.League 2012 cùng đội bóng quê hương. Kết thúc mùa giải 2016, Nguyên Sa chuyển đến CLB Than Quảng Ninh theo tiếng gọi của người thầy Phan Thanh Hùng.

SHB Đà Nẵng "giải cứu" tuyển thủ Việt Nam, chia tay tiền đạo "khủng" - Ảnh 1.

Phạm Nguyên Sa sẽ trở lại khoác áo đội bóng quê hương. Ảnh: CLB Quảng Ninh.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Nguyên Sa từng có 2 giai đoạn được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Lần đầu tiên, cầu thủ này nằm trong danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2012. Nhưng số phận như đùa giỡn với tiền vệ sinh năm 1989. Anh bị sốt xuất huyết và phải nhập viện tại Bangkok. Đến khi ra viện, ĐT Việt Nam cũng phải về nước ngay từ vòng bảng.

Lần thứ hai, Nguyên Sa tiếp tục được tin tưởng ra sân ở 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015. Đáng buồn thay, đó là 2 thất bại trước ĐT Hong Kong và ĐT UAE. Kể từ đó, cách cửa lên tuyển của Nguyên Sa xem như khép lại.

Dù vậy, Nguyên Sa vẫn là lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí tiền vệ trung tâm của CLB Than Quảng Ninh. Anh hợp cùng Nguyễn Hải Huy và Mạc Hồng Quân trở thành tam tấu chất lượng ở khu trung tuyến của đội bóng này. Thậm chí, Nguyên Sa còn đẩy tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu lên băng ghế dự bị trong 2 năm gần đây. Mùa 2018, Nguyên Sa được bầu là cầu thủ hay nhất CLB Than Quảng Ninh.

Trở lại CLB SHB Đà Nẵng ở tuổi 32, Nguyên Sa nhiều khả năng sẽ giải nghệ trong màu áo đội bóng quê hương. Anh gắn bó với Đà Nẵng từ năm 11 tuổi. Nếu giành thêm danh hiệu, đây sẽ là đoạn kết đẹp cho sự nghiệp của tiền vệ này.

Song song với việc tái hợp Nguyên Sa, SHB Đà Nẵng cũng đã quyết định chia tay tiền đạo Rafaelson. Nhiều khả năng, chân sút người Brazil này sẽ gia nhập Hà Nội FC. 

Dù mới chơi bóng tại Việt Nam chưa đầy 2 năm, nhưng Rafaelson đã khẳng định được giá trị của mình và đang được giới chuyên môn đánh giá là tiền đạo "ngoại" toàn diện nhất tại V.League.

Với thể hình lý tưởng khi sở hữu chiều cao 1m86, nặng 90kg, Rafaelson thực sự là một con quái vật và là nỗi ám ảnh đối với các trung vệ. Điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1997 là tốc độ, sức càn lướt và đặc biệt là những cú ra chân đầy uy lực.

Theo dõi màn trình diễn của Rafaelson, rất nhiều người đã ví anh với tiền đạo huyền thoại của ĐT Brazil là Adriano. Vì cả hai đều thuật chân trái, có lối chơi giàu sức mạnh cùng những pha dứt điểm căng như kẻ chỉ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem