Dương Thanh Hào mắc lỗi "chết người", HAGL thoát thua Bình Định

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 02/07/2022 20:44 PM (GMT+7)
Chiều nay (2/7), HAGL đã cầm hòa chủ nhà Topenland Bình Định ở vòng 5 Night Wolf V.League 2022. Đội bóng đất võ đã có bàn dẫn trước nhưng không thể bảo toàn thành quả trong thế chơi thiếu người kể từ cuối hiệp 1.
Bình luận 0

HAGL chơi bế tắc

Khác hẳn với phong độ ấn tượng tại V.League 2021, HAGL dưới thời HLV Kiatisuk đã khởi đầu đầy khó khăn tại Night Wolf V.League 2022.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, HAGL chưa thể tìm được chiến thắng (3 hòa, 1 thua: hòa Nam Định, HL.Hà Tĩnh cùng tỷ số 0-0, hòa Viettel 2-2, thua SLNA 0-2).

Vòng 5 Night Wolf V.League 2022: Dương Thanh Hào mắc lỗi "chết  người" giúp HAGL thoát thua Bình Định - Ảnh 1.

HAGL (áo vàng) lép vế trước chủ nhà Topenland Bình Định trong cuộc đọ sức tại vòng 5 V.League 2022. Ảnh: VPF

Khoảng thời gian khoảng 3 tháng V.Leage 2022 tạm nghỉ nhường chỗ cho đội U23, ĐT Việt Nam làm nhiệm vụ tại vòng loại thứ 3 World Cup, SEA Games 31, VCK U23 châu Á 2022 những tưởng sẽ giúp HAGL "chỉnh thước ngắm" thành công. Nhưng chiều qua, khi V.League trở lại ở vòng 5, những điểm sáng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương... bên phía HAGL vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, HAGL gần như không thể triển khai những pha phối hợp nhuần nhuyễn thường thấy. Topenland Bình Định chơi áp sát nhanh, vào bóng quyết liệt khiến các vị trí của HAGL bị chia cắt.

Topenland Bình Định kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng cũng không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành thủ môn sinh năm 2000 Dương Văn Lợi (lần đầu tiên được ra sân tại V.League do 2 thủ môn Văn Trường, Tuấn Linh của HAGL đang bị chấn thương).

Vào thời điểm tưởng như khó có đột biến nào diễn ra thì bất ngờ Topenland Bình Định có bàn dẫn trước phút 19. Ngoại binh Jermie Lynch chuyền bóng dài từ bên cánh trái vào vòng cấm và nỗ lực cứu bóng ở đáy biên của Hà Đức Chinh đã giúp Văn Thành (số 88) có cơ hội đệm bóng cận thành vào lưới trống lập công.

Thua trước, HAGL vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ là cú sút ở góc hẹp đưa bóng đi vọt xà ngang của Văn Thanh phút 24.

Dương Thanh Hào mắc sai lầm

Khi mà các CĐV Bình Định hoàn toàn tin tưởng vào sự chắc chắn của hàng thủ đội nhà, thì bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 40. 

Trong một tình huống bóng bổng tưởng như vô hại, trung vệ đội trưởng Dương Thanh Hào đã mắc "lỗi kép" đánh đầu phá bóng hụt và tiếp theo thay vì quyết đoán chuyền về cho thủ môn, anh lại cố gắng phá bóng ra biên; tạo điều kiện để Văn Toàn có cơ hội phát huy tối đa sở trường bứt tốc trong đoạn ngắn của mình thoát xuống đối mặt thủ môn Vũ Tuyên Quang.

Vòng 5 Night Wolf V.League 2022: Dương Thanh Hào mắc lỗi "chết  người" giúp HAGL thoát thua Bình Định - Ảnh 3.

Thủ môn Tuyên Quang nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Văn Toàn. Ảnh: 24h

Trong tích tắc, Tuyên Quang đã ra quyết định "xuất tướng" và phạm lỗi với Văn Toàn ngay sát vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ của trọng tài Trương Hồng Vũ.

Sau tình huống này, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ rút tiền đạo Hà Đức Chinh ra nhường chỗ cho thủ môn Minh Hoàng.

Chơi hơn người, HAGL kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng họ vẫn thiếu những pha bóng đủ độ "sát thương" để xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Phút 59, Văn Thanh thoát xuống tâng bóng "loại" thủ môn Minh Hoàng nhưng Đình Trọng đã đọc tình huống cực tốt, lùi về bọc lót cứu thua cho Topenland Bình Định.

Mải miết tấn công không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa HAGL đã phải nhận bàn thhua thêm sau những tình huống dứt điểm phản công của Rafaelson và Hendrio.

Vòng 5 Night Wolf V.League 2022: Dương Thanh Hào mắc lỗi "chết  người", HAGL thoát thua Bình Định - Ảnh 4.

Công Phượng cùng HAGL đã hòa chủ nhà Topenland Bình Định 1-1. Ảnh: VPF

Trong khoảng 10 phút cuối trận, HAGL đá nửa sân trong nỗ lực phòng ngự số đông của Topenland Bình Định. Thủ môn Minh Hoàng chỉ có thể xuất sắc cản phá cú bắt vô-lê của Brandao trong vòng cấm phút 85, chứ không thể cứu thua cho đội chủ nhà phút 86.

Tình huống HAGL có bàn thắng khá giống pha mở tỷ số của Topenland Bình Định. Tuấn Anh tạt bóng từ bên cánh trái vào vòng cấm cho Văn Thanh đánh đầu chiến thuật "dọn cỗ" giúp Brandao (số 30) đánh đầu nối cận thành gỡ hòa 1-1.

Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu khi không có thêm bàn thắng được ghi trong những phút còn lại.

Với 4 điểm/5 trận đã đấu, HAGL vẫn đang nằm ở nửa dưới bảng tổng sắp và phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn trở lại cuộc đua vô địch trong thời gian tới. Còn Topenland Bình Định (7 điểm/4 trận) tạm xếp thứ 5.

Cùng với sai lầm của Dương Thanh Hào (Topenland Bình Định), ở cặp đấu giữa chủ nhà Hải Phòng và Sài Gòn FC trên sân Lạch Tray, người hâm mộ còn chứng kiến thêm 1 pha phản lưới nhà rất khó hiểu của hậu vệ kỳ cựu Quốc Long bên phía đội khách.

1 phút sau khi nhận bàn thua (Triệu Việt Hưng mở tỷ số cho Hải Phòng sau khi thủ môn Văn Phong "xuất tướng" lỗi từ cú đá phạt của Hải Huy), Sài Gòn FC thua thêm bàn thứ 2. Lần này là cú phá bóng không khác gì một quả đệm bóng hiểm hóc của Quốc Long làm tung lưới nhà!

Sang hiệp 2, Hải Phòng có thêm 1 bàn thắng nữa do công ngoại binh Rimario (phút 61). Sài Gòn FC chỉ gỡ lại được 1 bàn danh dự của Andre Vieira (số 10) phút 86. Thắng chung cuộc 3-1, Hải Phòng (11 điểm/5 trận) vẫn bất bại ở mùa giải năm nay và vững ngôi đầu V.League.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem