Vụ "22 năm là bị can”: Đình chỉ vụ án, trả vật chứng

Thứ bảy, ngày 20/10/2012 08:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liên quan đến vụ án buôn lậu xe ô tô cách đây hơn 20 năm, Viện KSND TP.Cần Thơ vừa ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Đình Nhu, miễn trách nhiệm hình sự và trả lại vật chứng...
Bình luận 0

Ngày 20.10, nguồn tin từ Viện KSND TP.Cần Thơ cho biết: Liên quan đến vụ việc “22 năm là bị can”, ông Nguyễn Thống Nhất - Viện trưởng Viện KSND vừa ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Đình Nhu (SN 1963, ở khóm 7, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời trả lại vật chứng không liên quan đến vụ án cho ông Nhu.

img
Hơn 20 năm kêu oan, với thân phận “bị can” ông Nhu vô cùng mặc cảm

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15.11.1990, CA Hậu Giang (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xe ô tô xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngày 15.12.1990 ông Nhu bị bắt giam. Ngày 17.12.1990, ông Nhu bị khởi tố hành vi buôn lậu qua biên giới. Ngày 5.5.1992, ông Nhu được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú và mang thân phận “bị can” suốt 22 năm chờ... giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem