Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều ngày 15.8, bác sĩ Lê Hoàng Sơn – Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, liên quan đến phản ánh này, bệnh viện đã tổ chức họp Hội đồng chuyên môn bệnh viện để xem xét lại toàn bộ quá trình nhập và phát những gói dung dịch Hydrit.
Theo bác sĩ Sơn qua quá trình kiểm tra xem xét, các gói dung dịch Hydrit trên không phải do khoa Dược của bệnh viện cung cấp mà do bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ba (là cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ) gửi làm từ thiện tại khoa Nhiễm của bệnh viện hồi tháng 3.2013.
Số dung dịch này được bảo quản trong tủ thuốc trực của khoa nhưng ở một hộp riêng (không để chung với các thuốc nhận từ khoa Dược) và đã được báo cáo hết từ tháng 5.2013. Tuy nhiên, không hiểu vì sao 2 gói dung dịch từ thiện vẫn còn sót lại và điều dưỡng đã sơ ý cho (cho từ thiện không bán) bệnh nhi của khoa Nhiễm.
Bác sĩ Sơn cũng khẳng định, về chuyên môn điều
trị bệnh viện không để xảy ra sai sót, tuy nhiên về khâu quản lý thì lãnh đạo
khoa đã có sai sót trong quản lý thuốc của khoa.
Việc điều dưỡng nhầm hạn sử dụng với lô sản xuất, không cẩn thận thận khi xem hạn sử dụng của dung dịch và giải thích với thân nhân bệnh nhi một cách qua loa, không thỏa đáng, khiến sự việc thêm trầm trọng.
Bác sỹ Sơn cho biết, trong vài ngày tới, bệnh viện sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý các cá nhân sai phạm, đồng thời bệnh viện sẽ tăng cường kiểm tra thường xuyên và rà soát lại các loại thuốc điều trị tại khoa Dược để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như trên.