Vụ 8B Lê Trực: Người mua nhà đội mưa kêu cứu

Thái Bình Thứ tư, ngày 16/08/2017 14:01 PM (GMT+7)
Sáng 16.8 - cùng ngày diễn ra phiên chất vấn (Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức) Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà về công tác xây dựng, kiến trúc, giao thông đô thị – trong đó ghi nhận việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận trách nhiệm về xử lý công trình sai phép tại 8B Lê Trực, nhiều người mua nhà tại dự án 8B Lê Trực đã đội mưa kiến nghị đòi quyền lợi tại chân công trình.
Bình luận 0

Theo đơn kiến nghị khẩn cấp về việc cho người dân vào ở tại tòa nhà 8B Lê Trực (quận Ba Đình) gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, những người dân mua căn hộ dự án 8B Lê Trực mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp thấu tình đạt lý trong xử lý công trình để tạo điều kiện cho người mua sớm ổn định cuộc sống (cho người dân dọn vào ở).

Trở lại sự việc, tháng 6.2015 – khi tòa nhà thuộc dự án 8B Lê Trực bắt đầu hoàn thiện, cũng là lúc người mua nhà mới ký kết hợp đồng mua căn hộ và đã đóng cho chủ đầu tư 80-90% giá trị căn hộ để được nhận nhà vào tháng 12 cùng năm. Tuy nhiên, tới tháng 9.2015, báo chí đưa tin về tình trạng xây dựng sai phép, các cấp chính quyền, ban ngành vào cuộc. Đến tháng 3.2016, việc cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm công trình được tiến hành. Tháng 10.2016, việc cưỡng chế giai đoạn 1 kết thúc.

“Từ đó đến nay, tòa nhà vẫn im lìm nằm đấy trong khi người dân gặp muôn vàn khó khăn mong ngóng từng ngày để được về ở” – đơn thư nêu rõ. Thậm chí, theo bà Xuân - Trưởng ban đại diện lâm thời tòa nhà (một khách hàng mua nhà đã ký hợp đồng mua bán căn hộ giá trị ngót 6 tỷ đồng), đã nhiều lần người dân gửi đơn thư đến các Ban ngành từ Trung ương tới địa phương nhưng chưa có kết quả, trong khi lỗi chính thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan quản lý hoạt động xây dựng.

Trao đổi với PV, Trưởng ban đại diện lâm thời tòa nhà thông tin cho biết cùng ngày người dân đã trực tiếp kiến nghị tới Chủ đầu tư (Kinh Đô TCI Group – đang gặp nhiều tai tiếng tại dự án Capital Garden 102 Trường Chinh) nhưng …không ai tiếp. Trưa ngày 16.8, nhóm khách hàng đã tới Văn phòng tiếp dân của UBND TP Hà Nội để cầu cứu chính quyền sở tại. Người mua nhà cho biết, hầu hết các căn hộ được mua bán ở dự án này đều có giá trị nhiều tỷ đồng. Nhiều nhất, có căn lên tới 11 tỷ đồng. Căn trung bình vào khoảng 6-7 tỷ đồng.

Về phía chủ đầu tư, trước sự việc “nóng”, PV Dân Việt đã liên lạc vào số máy di động của lãnh đạo Kinh Đô TCI Group (ông Lê Văn Hùng – Phó TGĐ và đại diện truyền thông) nhưng đều không có tín hiệu trả lời.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chân công trình 8B Lê Trực sáng ngày 16.8.

img

img

img

img

“Hiện nay công trình này đã hạ được toàn bộ tầng 19, nhưng để hạ các tầng tiếp theo lại là vấn đề. Theo dự án được phê duyệt lên đến tầng 14, 15, 16, 17 và 18 đều giật cấp vào 3,36m. Để đảm bảo cho công trình này, TP.Hà Nội cùng với chủ đầu tư trình Bộ Xây dựng phương án kỹ thuật để xử lý tiếp. Bộ Xây dựng đang mời các nhà khoa học để xem phương án kỹ thuật trên, sau khi xử lý tòa nhà 8B Lê Trực có đảm bảo về mặt kỹ thuật để người dân ở hay không, hay phải trình phương án khác, việc chậm là do nguyên nhân này. TP.Hà Nội sẽ cùng với Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thẩm định kỹ thuật liên quan đến việc cắt tòa nhà, sau đó sẽ công khai xử lý với dư luận”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem