Vụ 9 HS chết đuối thương tâm: Lời kể thảng thốt của nhân chứng

Công Xuân Thứ sáu, ngày 15/04/2016 19:48 PM (GMT+7)
Dù đã được một số người dân ở gần đó chạy ngay đến cứu vớt nhưng vẫn không kịp, 9 học sinh nam lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà (xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị đuối nước tử vong.
Bình luận 0

Đến 16h30 chiều nay (15.4), công an Quảng Ngãi đã tiếp cận và ghi lại lời trình báo của 7 em học sinh nữ, trong đó có 2 em đi cùng 9 nam sinh bị chết đuối và 5 em khác học cùng khối vô tình đi qua, chứng kiến vụ việc.

Theo lời em Nguyễn Phan Thanh Huyền (học lớp 6E, Trường THCS Nghĩa Hà) kể lại, vào khoảng 13h cùng ngày, sau khi đến trường để tham dự buổi tổng duyệt hoạt động Đội thì em phát hiện bỏ quên đồ ở nhà. Vì vậy, Huyền rủ các bạn học cùng lớp quay về nhà lấy.

img

img

Người dân theo dõi công an kiểm tra hiện trường.

Khi đi ngang qua sông Trà Khúc (đoạn chảy qua thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) thì thấy có 2 bạn nữ là Cao Thị Bích Nga và Trần Thị Hà Phương (học lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà) đứng trên bờ; còn ở dưới nước gần bờ thấy có 3-4 bạn đang chấp chới.

"Ban đầu cháu tưởng các bạn đó đùa giỡn, nhưng sau đó thấy các bạn chìm xuống dần nên mới hoảng hốt cùng với các bạn kêu cứu và chạy đến nhờ một người đàn ông ở gần đó đến cứu...", Huyền thảng thốt kể lại.

Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn màng. 8 em học sinh đã chết trước khi được vớt lên, còn 1 em chết trên đường đi cấp cứu.

img

Xe đạp của các nạn nhân.

img

Số học sinh cùng khối, chung trường đã đi ngang qua hiện trường và chứng kiến vụ việc.

img

Một trong 2 em đi cùng 9 học sinh bị chết đuối đang kể lại vụ việc với công an.

Trao đổi với PV Dân Việt ngay tại hiện trường, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: "Xác định đây là tai nạn đuối nước nên cơ quan chức năng không tiến hành các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời hỗ trợ cho người thân gia đình đưa thi thể các cháu về nhà để an táng. Đây là vụ đuối nước có số nạn nhân tử vong lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi".

img

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đầu tiên bên phải) đang nghe báo cáo lại vụ việc.

Vào chiều tối cùng ngày, đại diện chính quyền tỉnh, thành phố Quảng Ngãi và các tổ chức đoàn thể trực thuộc đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân và trao hỗ trợ với số tiền tổng cộng 17,5 triệu đồng/trường hợp.

Danh sách 9 học sinh bị chết đuối:

1-Trần Tiến Phát, ở thôn Kim Thạch

2-Phạm Du Sum, ở thôn Kim Thạch

3-Lê Văn Đô, ở thôn Kim Thạch

4-Cao Ngọc Vũ, ở thôn Hổ Tiếu

5-Nguyễn Minh Hoàng, ở thôn Hổ Tiếu

6-Trịnh Hữu Nhàn, ở thôn Hội An

7-Võ Thịnh Chung, ở thôn Khánh Lạc

8-Lê Như Quí, ở thôn Hiền Lương

9-Phạm Văn Thành, ở thôn Hiền Lương (cùng xã Nghĩa Hà).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem