Vụ chặn lối đi vì chưa đóng tiền NTM: Bức tường đã được tháo dỡ

Duy Hậu Thứ năm, ngày 21/06/2018 11:26 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ dân bị chặn lối đi vì chưa đóng tiền làm đường xây dựng nông thôn mới (NTM), lãnh đạo huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) cho biết đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo việc tháo dỡ bức tường chắn.
Bình luận 0

Ngày 21.6, ông Lê Mai Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'Lấp, cho biết người dân tổ 8, thôn 4, xã Quảng Tín đã tự nguyện tháo dỡ bức tường trước nhà ông Nguyễn Văn Nhất (cùng thôn). Theo ông Toản, sau khi báo Dân Việt phản ánh, ông đã trực tiếp xuống hiện trường vận động giải thích cho người dân và ông Nhất.

img

Bức tường chắn trước nhà ông Nhất đã được tháo dỡ một phần.

Tại buổi làm việc này, ông Nhất đồng ý sẽ đóng góp số tiền làm đường đã được thôn họp thống nhất trước đó. Người dân cũng vui vẻ tự nguyện tháo dỡ bức tường đã xây trước nhà ông Nhất.

Cũng theo ông Toản, hiện bức tường đã được tháo dỡ khoảng 2m, phần còn lại không ảnh hưởng gì đến đất đai cũng như sinh hoạt của gia đình ông Nhất. "Sau khi tháo dỡ, ông Nhất đã vui vẻ và không có ý kiến gì nữa"- ông Toản nói. 

Như Dân Việt đã phản ánh, vì không chịu đóng gần 3 triệu đồng để làm đường theo chương trường NTM, ông Nhất đã bị người dân trong thôn dùng gạch đá xây bít cửa ra vào nhà.

Mặc dù ông Nhất có đơn khiếu nại gửi chính quyền địa phương nhưng suốt hơn 2 tháng, bức tường vẫn không được tháo dỡ. Khi UBND xã Quảng Tín ra thông báo yêu cầu tháo dỡ, người dân vẫn không chấp thuận mà yêu cầu ông Nhất phải trả lại tiền xây tường cho dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem