Vụ cháy chung cư Carina 13 người chết: Tạm đình chỉ công tác 1 đại úy Cảnh sát PCCC

Dương Thanh Thứ tư, ngày 28/03/2018 14:17 PM (GMT+7)
Một đại úy Cảnh sát PCCC quận 8, TP.HCM vừa bị lãnh đạo tạm ngưng phân công các công việc liên quan sau vụ cháy thảm khốc ở chung cư Carina khiến 13 người chết.
Bình luận 0

img

 Chung cư Carina xảy ra hỏa hoạn khiến 13 người chết

Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 tạm ngưng phân công các công việc liên quan đến công tác chuyên môn đối với một đại úy trực thuộc Phòng này để phục vụ công tác điều tra.

Động thái này được đưa ra sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trong vào rạng sáng 23.3 ở chung cư Carina trên đại lộ Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8) khiến 13 người tử vong, 91 người bị thương.

img

 Công an khám nghiệm tầng hầm bãi xe chung cư nơi phát ra ngọn lửa

Được biết, đại úy bị tạm ngưng phân công các công việc liên quan đến chuyên môn là cán bộ quản lý địa bàn phường 16 (quận 8) về công tác PCCC.

Liên quan đến vụ cháy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự 2015. Hiện cơ quan công an đã triệu tập nhiều người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

img

Hơn 150 ô tô, xe máy bị cháy rụi sau sự cố

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết, Công an TP sẽ cung cấp chi tiết các nội dung vụ cháy trong buổi họp báo định kỳ vào ngày mai 29.3 tại UBND TPHCM.

Cả trăm xe máy, ôtô biến thành phế liệu trong hầm chung cư Carina

Tầng hầm chung cư Carina Plaza tan hoang, hàng trăm xe máy, ô tô cháy đen, hệ thống điện nước, thông gió tan chảy khiến người...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem