Vụ cháy nhà làm 8 người chết ở TP.HCM: Đủ điều kiện để khởi tố vụ án

Quang Phương Thứ ba, ngày 11/05/2021 10:35 AM (GMT+7)
Theo luật sư vụ cháy nhà làm 8 người chết tại quận 11, TP.HCM đủ điều kiện để cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Bình luận 0

Ngày 10/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã tiếp nhận thụ lý điều tra vụ cháy nhà thương tâm làm 8 người chết ngạt ở quận 11, TP.HCM. Vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Hậu quả khiến 8 người bị chết ngạt, thiệt hại tài sản là cháy hoàn toàn căn nhà, diện tích khoảng 126m2, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu.

TP.HCM: Vụ cháy nhà làm 8 người chết: Đủ điều kiện để khởi tố vụ án, khởi tố bị can - Ảnh 1.

Xe máy ở khu vực cầu thang bị cháy rụi. Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp

Luật sư Đỗ Duy Khang – Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Những vụ việc liên quan đến trách nhiệm phòng cháy mà có vi phạm dẫn đến chết người hoặc gây thương tích từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng cho tài sản sẽ có đủ dấu hiệu để Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án. Trong trường hợp phát hiện có hành vi phạm tội và người phạm tội đủ năng lực trách nhiệm hình sự để chịu trách nhiệm hình sự theo tội danh bị điều tra tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, về "Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", thì Cơ quan CSĐT hoặc Viện KSND có thẩm quyền sẽ khởi tố bị can.

Đối với vụ cháy làm chết 8 người tại tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 thì vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy. Cụ thể là quản lý, sử dụng vật liệu dễ gây cháy nổ thiếu cẩn trọng, dẫn đến vụ cháy lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tính mạng nhiều người và tài sản.

"Do đó, người có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nguyên liệu dễ gây cháy nổ, đã bất cẩn làm cho nguyên liệu này bị rò rỉ gây cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì Cơ QCSĐT có thẩm quyền hoàn toàn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, về "Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", luật sư Khang cho biết.

Được biết, trước đó, lúc 16h58 ngày 7/5 đã xảy ra vụ cháy tại nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Đến 18h12 cùng ngày, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy, kịp thời cứu được một người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lây lan sang các nhà dân xung quanh.

Hậu quả khiến 8 người bị chết ngạt, thiệt hại tài sản là cháy hoàn toàn căn nhà, diện tích khoảng 126m2, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM, nguyên nhân vụ cháy được nhận định ban đầu là do công nhân trong quá trình khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy tràn đến bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy (nến) nên gây cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem