Vụ cháy ở TP.Buôn Ma Thuột: “Tất cả ra tro… 1 bộ đồ cũng không có mà mặc”

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ ba, ngày 29/07/2014 05:30 AM (GMT+7)
“Tất cả hàng hóa, đồ dùng, tài sản đều bị lửa thiêu rụi. Giờ ngay cả một bộ đồ cũng không có mà mặc”, chủ cửa hàng chuyên bán bàn thờ cúng tại số 107 đường Y Jút, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bật khóc khi chứng kiến toàn bộ gia sản của mình bị ngọn lửa thiêu rụi.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 13 giờ chiều 28.7, một đám cháy lớn bùng phát tại phố Y Jút, tuyến phố buôn bán sầm uất nhất của thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với các mặt hàng như điện tử, mỹ nghệ, giày dép, quần áo...

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng giày dép sau đó ngọn lửa cháy lan nhanh sang các cửa hàng trên phố Y Jút. Nhiều người trong khu vực cố dập lửa bằng phương tiện thô sơ nhưng không thành.

img

Vụ cháy Y Jút đã thiệu rụi hàng chục cửa hàng và nhà dân trong khu vực.

Sau khi nắm được thông tin về vụ cháy, hàng chục cảnh sát PCCC và xe cứu hoả đã tới hiện trường để tiến hành chữa cháy. Tuy nhiên, do dãy phố phố Y Jút chuyên kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, hàng điện tử, đồ gia dụng, nhiều nhà cách nhau bằng vách gỗ, lại chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng bốc lên dữ dội, tiếp tục lan sang nhiều cửa hàng khác, khói mù mịt một góc TP.Buôn Ma Thuột.

Nhiều người dân cố gắng lao vào các cửa hàng của mình di tản tài sản ra các tuyến đường Y Jút, Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ…

Trả lời báo Khám phá, Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tiết lộ ông nhận được tin báo cháy vào lúc 13 giờ 35 cùng ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều 7 xe chữa cháy và khoảng 200 cảnh sát PCCC, cảnh sát giao thông, công an phường… đến hiện trường dập lửa.

Sau những nỗ lực chữa cháy của lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, đến hơn 15h đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi gần hết những đồ đạc dân dụng bán tại các của hàng như: Đồ điện tử, đồ mộc, hàng tiêu dùng, hàng tạp phẩm…

Được biết, vụ cháy ở phố Y Jút không có thương vong về người, song 10 cửa hàng từ số 97 đến 117 đường Y Jút đã bị thiêu rụi hoàn toàn; khoảng 10 nhà dân trong hẻm 103 cũng bị lửa tàn phá. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến cả trăm tỷ đồng.

“Tất cả hàng hóa, đồ dùng, tài sản đều bị lửa thiêu rụi. Giờ ngay cả một bộ đồ cũng không có mà mặc”, chủ cửa hàng chuyên bán bàn thờ cúng tại số 107 đường Y Jút, bật khóc nói với PV báo Người Lao Động.

Trong khi đó, trả lời báo Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đây là vụ cháy lớn “chưa từng có” trong vòng vài chục năm trở lại đây ở thành phố này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem