Vụ chiếm đất ở huyện Đông Anh: Xã "phớt lờ" chỉ đạo của huyện

Lê Chiên Thứ tư, ngày 10/06/2015 14:09 PM (GMT+7)
Báo NTNN nhận được đơn của bà Nguyễn Tư Vinh (xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội), phản ánh: Ông Lê Văn Thập - hộ ở liền kề lấn chiếm đất của gia đình bà, xây nhà trên đó, làm mất lối đi xuống ao của gia đình bà. Tuy nhiên đã 4 năm qua, chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh về vụ việc vẫn chưa được UBND xã Liên Hà thực hiện.
Bình luận 0

UBND huyện Đông Anh đã có kết luận tại Công văn số 989/UBND-TNMT ngày 5.12.2011, trong đó giao Chủ tịch UBND xã Liên Hà có trách nhiệm áp dụng biện pháp cưỡng chế công trình xây dựng trái phép của ông Thập, để trả lại lối đi cho gia đình bà. Tuy nhiên đã 4 năm qua, chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh vẫn chưa được UBND xã Liên Hà thực hiện.

Ngày 12.5.2015, Báo NTNN chuyển đơn của bà Vinh đến UBND huyện Đông Anh để giải quyết theo thẩm quyền. Mới đây, báo đã nhận được công văn phúc đáp của UBND huyện Đông Anh như sau: “Giao UBND xã Liên Hà khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh tại Công văn 989/UBND-TNMT; Báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30.6.2015”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem