Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại: "Số lượng thương vong quá lớn"

Diệu Bình - Trương Hồng Chủ nhật, ngày 27/02/2022 07:16 AM (GMT+7)
Khuya 26/2, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại Quảng Nam, làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm ca nô tại Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam).
Bình luận 0

Huy động tàu câu kiều, tàu giã cào tìm kiếm nạn nhân mất tích

Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, vào lúc 14h ngày 26/2 tàu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, thuyền gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 13 người chết, 4 người mất tích.

Tối 26/2, chỉ còn 2 tàu SAR 212, SAR 274 và tàu Cảnh sát biển 2 đủ điều kiện, được tiếp tục tham gia cứu nạn. Các tàu cá, ca nô khác không đủ điều kiện đã được yêu cầu tạm ngừng, tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm vào sáng mai.

Vụ chìm tàu Quảng Nam: "Số lượng thương vong quá lớn" - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu tại Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam). Ảnh: D.B

"Phương tiện Qna1152 có đăng kiểm đến 2023. Thuyền trưởng Lê Sen đủ điều kiện, bằng cấp vận hành tàu du lịch", đại tá Nam thông tin.

Về công tác phối hợp tìm kiếm, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ở bờ biển các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình. Cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam huy động toàn bộ các tàu câu kiều, tàu giã cào để toàn lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Vụ chìm tàu Quảng Nam: "Số lượng thương vong quá lớn" - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu chìm. Ảnh: T.H

"Tôi đã chỉ đạo lực lượng công an dùng các biện pháp nghiệp vụ để bảo quản thi thể của các nạn nhân. Đảm bảo đủ thời gian cho thân nhân gặp mặt lần cuối. Đây là nỗi đau rất lớn cho người nhà các nạn nhân cũng như tỉnh Quảng Nam", ông Bửu chia sẻ.

"Số lượng thương vong quá lớn"

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu ngoài việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân, các lực lượng cần xác định rõ danh tính của các nạn nhân mất tích, tránh tình trạng còn nạn nhân mất tích nhưng chưa được kiểm đếm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát lại toàn bộ phương tiện đường thủy trên địa bàn, tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Vụ chìm tàu Quảng Nam: "Số lượng thương vong quá lớn" - Ảnh 3.

Vụ chìm tàu Quảng Nam: "Số lượng thương vong quá lớn" - Ảnh 4.

Người dân cầu nguyện, thả hoa đăng cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: D.B

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia bày tỏ sự tiếc nuối khi xảy ra sự việc.

"Khi nghe báo cáo tôi giật mình, không tin vào mắt, vào tai mình khi số lượng thương vong quá lớn!", ông Khuất Việt Hùng bày tỏ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến.

"Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến", ông Khuất Việt Hùng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem