Lãnh đạo Hội An thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ lật ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại

Trương Hồng - Diệu Bình Thứ bảy, ngày 26/02/2022 20:26 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP. Hội An tỉnh Quảng Nam đã có thông tin ban đầu về nguyên nhân ca nô bị lật làm 13 ngưởi tử vong, 4 người mất tích.
Bình luận 0

Tối ngày 26/2, trả lời PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: Nguyên nhân ban đầu vụ ca nô chở 39 người bị chìm ở biển Cửa Đại được các nhân chứng kể lại. Khi ca nô chở các hành khách du lịch vào sát bờ thì bị mắc cạn, khả năng phương tiện này bị bể một bên, khiến chân vịt của ca nô bị gãy rồi làm ca nô bị lật úp. 

"Khi ca nô này lập úp thì rất nguy hiểm, vì các cánh cửa của ca nô được đóng kín nên các hành khách khó thoát ra ngoài, những hành khách thoát ra ngoài là được cứu sống", ông Sơn nói.

Quảng Nam: Lãnh đạo Hội An thông tin ban đầu nguyên nhân của việc lật cano - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân thăm hỏi các nạn nhân còn sống sót (Ảnh: Trương Hồng)

5223138285677442212

Ông Trần Văn Cư (SN 1975, người ở trên tàu chạy phía sau ca nô bị lật) kể lại: Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 26/2, ca nô chở 39 người chạy phía trước thì gặp vùng nước cạn, sóng rất lớn nên phương tiện này đã bị sóng đánh nghiêng và lật. 

"Lúc đó tàu của  tôi cách ca nô khoảng 100m. Hành khách kêu trên ca nô kêu gào rất nhiều. Ngay lập tức chúng tôi tăng tốc cho tàu chạy vào bờ báo lực lượng chức năng. Sau đó tôi cũng tham gia cứu hộ và cứu sống được 3 người…", ông Cư cho biết.

Người dân tham gia cứu nạn kể lại sự việc.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo huy động tất cả lực lượng, tranh thủ thời gian để tìm kiếm những người đang mất tích.

"Các lực lượng như công an, bộ đội, thủy đoàn của CSGT được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Đây là tai nạn rất đáng tiếc xảy ra tại Quảng Nam, là điều không ai mong muốn. Chúng tôi đang tranh thủ từng giây từng phút để mong sớm tìm được các nạn nhân", ông Tân nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết nguyên nhân ban đầu

Cũng theo ông Tân, hiện tại, UBND tỉnh và TP. Hội An đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 4 triệu đồng cho những người bị thương. UBND tỉnh cũng đã chuẩn bị 13 chiếc xe tang để đưa các nạn nhân xấu số trở về nhà.

Phó Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo nóng tại hiện trường

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích trên ca nô.

13 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Thu H. (SN 1971, ở TP.Hồ Chí Minh), Dương Thị Khánh D. (SN 1998, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu L. (SN 1978 ở TP.HCM), Trịnh Thị Minh N. (SN 2005, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy H. (SN 2007, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn H. (SN 1980, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Thị N. (SN 1988, ở Đông Anh, Hà Nội), Dương Văn M. (SN 1976), Đặng Mai P. (SN 1984), Đỗ Thị Bích H. (SN 1983), cả 3 đều ở Công ty may Quân đội X20), Ngô Thị Q. (SN 1982, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Kim L. (SN 1973, ở TP.HCM) và Nguyễn Thị K. (SN 1982, ở Đông Anh, Hà Nội).

4 người mất tích gồm: Nguyễn Minh Q. (SN 2019, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy H. (SN 2010, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Mai A. (SN 2019, ở Đông Anh, Hà Nội) và Nguyên Thị Giản Đ. (SN 1998, ở Hoàng Mai, Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem