Vu Chính "gặp họa" vì làm phim có cảnh mèo bị chết

Việt Phương Thứ sáu, ngày 03/12/2021 07:20 AM (GMT+7)
Trong phim Đường gia chủ mẫu của nhà sản xuất Vu Chính có cảnh một chú mèo bị chết đã khiến phim chỉ đạt điểm 2,8/10 vì sự bức xúc của người xem.
Bình luận 0

Vu Chính "gặp họa" vì làm phim có cảnh mèo bị chết. (Nguồn: TL)

Khi một nhân vật nổi tiếng chết trong vở kịch thì điều đó thường chỉ dừng lại ở mức gây xôn xao với khán giả. Tuy nhiên, trong trường hợp của loạt phim truyền hình Trung Quốc Đương gia chủ mẫu, sự ra đi của một con mèo khiến người xem bức xúc, không thuyết phục được chú mèo này chỉ "chết giả".

Cảnh gây tranh cãi được phát sóng vào cuối tháng 11 và cho thấy con mèo cưng của một nhân vật vô tình ăn phải thức ăn bị nhiễm độc trước khi ngã khỏi bàn và chết trên sàn nhà.

Vu Chính "gặp họa" vì làm phim có cảnh mèo bị chết - Ảnh 2.

Cảnh chú mèo bị chết trong phim "Đương gia chủ mẫu". (Ảnh trong phim).

Máu chảy ra từ miệng con mèo và chân của nó bắt đầu co giật ở đoạn cuối, khiến những người hâm mộ trực tuyến cho rằng, cái chết là "quá trần trụi" đối với một cảnh phim. Không ít người đặt câu hỏi rằng, liệu con mèo có bị đoàn làm phim giết chết thật hay không?

Ngay sau khi tập phim kết thúc, một cuộc tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội Trung Quốc về việc liệu con mèo đã thực sự được an toàn trong quá trình quay phim hay chưa. Chưa dừng tại đó, người xem đưa ra cáo buộc ngược đãi động vật đối với đoàn làm phim.

Những người yêu thú cưng yêu cầu chương trình phải chứng minh rằng con mèo vẫn sống khỏe mạnh, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Công ty sản xuất của chương trình đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 1/12 rằng, chú tên là Mimi, không bị giết hoặc bị thương trong quá trình quay phim.

Họ nói rằng máu là giả và được làm bằng huyết tương và xi-rô đỏ. Cái chết dẫn tới co giật được mô phỏng bằng cách kéo một sợi dây buộc vào chân con mèo.

Bị chỉ trích dữ dội đến mức chương trình đã tung ra một đoạn video quay lại cảnh hậu trường của cái chết. Theo đó, đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn với chủ của Mimi, người đã chia sẻ tin tức rằng con mèo an toàn và đã sinh một lứa mèo con.

Vu Chính "gặp họa" vì làm phim có cảnh mèo bị chết - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim "Đương gia chủ mẫu" (Ảnh trong phim).

"Mèo là những người bạn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của chúng và sẽ tiếp tục bảo vệ và chăm sóc chúng trong tương lai", tuyên bố của công ty sản xuất bộ phim cho biết.

Nhưng điều này không thể xoa dịu nỗi sợ hãi của nhiều người xem. Trên Douban, Rotten Tomatoes của Trung Quốc, xếp hạng của bộ phim đã giảm xuống 2,8/10 sau cảnh chết chóc rùng rợn. Người xem cho biết, họ đã khiếu nại với cơ quan quản lý phát sóng quốc gia để có biện pháp xử lý.

Trước đó, một chương trình khác của nhà sản xuất Vu Chính của Đương gia chủ mẫu có tên Story of Yanxi Palace, đã bị chỉ trích vì một cảnh trong đó các diễn viên chơi với một con vẹt chết nhồi bông là loài động vật được bảo vệ, Global Times đưa tin.

Đương gia chủ mẫu là một bộ phim truyền hình cổ trang kể về những thăng trầm của một gia đình kinh doanh vải lụa Trung Quốc vào triều đại nhà Thanh. Phim ra mắt vào ngày 8/ 11 trên các dịch vụ phát trực tuyến Youku, iQiyi và Tencent Video của Trung Quốc.

Trong bộ phim dài 35 tập do Huanyu TV sản xuất, nữ diễn viên kỳ cựu Hồng Kông Huệ Anh Hồng, 61 tuổi, vào vai một người vợ ngu dốt và người mẹ nuông chiều trong một gia đình Tô Châu.

Diễn viên 61 tuổi nói với tờ Post gần đây rằng, mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách khắc họa sự phức tạp của nhân vật.

"Cô ấy không biết chữ và là gái một đời chồng trước khi được cưới vào trong gia tộc, điều này khiến cô ấy rất khiêm nhường và đối xử với mọi người trong gia đình bằng sự tôn kính. Con trai cô người duy nhất trong gia đình ngang hàng. Cô ấy là một nhân vật bi kịch, người không có một chút khéo léo nào trong ứng xử".

Trong Đương gia chủ mẫu, nhân vật của Huệ Anh Hồng rất hèn nhát, nhưng cô cho biết phim kể một câu chuyện đầy cảm hứng, tôn vinh sự dũng cảm và quyết tâm của một người phụ nữ.

"Vai trò người mẫu hệ của gia đình do Thẩm Thúy Hỷ (Tưởng Cần Cần thủ vai) trái ngược hẳn với tôi. Cô ấy sống trong một xã hội mà đàn ông được ưu tiên hơn phụ nữ. Tuy nhiên, cô ấy đã tạo ra một bước đột phá trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ nhờ sức mạnh và sự đoàn kết của mình với những phụ nữ khác", cô nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem