Vụ côn đồ tấn công phóng viên ở Quảng Ngãi: Tỷ lệ thương tích sẽ làm căn cứ để xử lý

Ngọc Lương Thứ tư, ngày 17/09/2014 09:16 AM (GMT+7)
LS Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích: Trong vụ việc PV Công Xuân và các đồng nghiệp bị đối tượng tên Tiễn tấn công, hành vi của Tiễn có dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác.
Bình luận 0

Thứ nhất, việc PV Ngọc Viên bị đánh phải đi khám chưa rõ tỷ lệ thương tật là thế nào. Nếu việc dùng tay chân hành hung người khác mà gây tỷ lệ thương tật trên 11% trở lên là đủ yếu tố xử lý hình sự.

img

Bất chấp sự có mặt của 3 công an xã Nghĩa Thuận, đối tượng Tiễn (áo xanh đầu tiên bên trái) vẫn tấn công các phóng viên.

Thứ hai, việc 2 PV Lê Ninh và Công Xuân đang đi xe máy bị đối tượng Tiễn giật tay lái làm ngã cũng là hành vi cố ý gây thương tích, tuy nhiên cũng chưa rõ tỷ lệ thương tật của 2 anh này từ việc ngã là bao nhiêu phần trăm.

Thứ ba, là đối tượng Tiễn dùng gạch ném Công Xuân và Ngọc Viên vào lưng, ngực, chân cũng là hành vi cố ý gây thương tích, tuy nhiên ở trường hợp này người bị thương tích từ 2% trở lên thì đủ yếu tố xử lý đối tượng ném gạch về mặt hình sự, bởi gạch được xem là hung khí nguy hiểm.

Nếu hành vi của đối tượng Tiễn không đủ yếu tố xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem