Vụ công an đánh dân vô cớ ở TT-Huế: Chính thức xin lỗi gia đình nạn nhân

An Sơn Thứ tư, ngày 20/08/2014 08:02 AM (GMT+7)
Về vụ 2 cán bộ của Công an thị xã Hương Trà vô cớ bắt giữ và đánh đập anh Lê Văn Cương (25 tuổi, ngụ thôn Vân Cù, xã Hương Toàn), chiều 19.8, tại trụ sở UBND xã Hương Toàn, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà đã làm việc với ông Lê Văn Chư - bố anh Cương. 
Bình luận 0

Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng công an thị xã thông báo cho ông Chư, 2 cán bộ công an đã còng tay và đánh đập anh Cương gồm ông Long và ông Phú (ông Cường không nêu cụ thể họ tên, cấp bậc. Ông Cường cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do những cán bộ công an trên “nóng nảy” và “bức xúc trước nạn trộm cắp” nhưng cũng vì công việc chung.

img
Anh Cương bị thương sau khi bị công an đánh.

Ông Cường thay mặt lãnh đạo Công an thị xã xin lỗi gia đình ông Chư và hứa sẽ kỷ luật nghiêm những cá nhân sai phạm. 2 cán bộ Long và Phú cũng nói lời xin lỗi gia đình ông Chư và xin bỏ qua hành vi vi phạm của họ để họ có điều kiện công tác lâu dài.

Ông Chư cho biết, hiện anh Cương vẫn đau ở hai bên hông do bị đánh, chưa thể lao động khiến công việc gia đình ngưng trệ. Ông Chư yêu cầu Công an thị xã Hương Trà phải về tận gia đình ông để xin lỗi trước sự chứng kiến của người dân thôn Vân Cù. Ngoài ra, ông Chư cũng yêu cầu Công an Hương Trà phải bồi thường tiền thuốc men, tiền ngày công lao động cũng như tiền tổn thất về tinh thần, danh dự của anh Cương và gia đình.

Yêu cầu của ông Chư được lãnh đạo Công an thị xã chấp thuận và hứa thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem