Thừa Thiên - Huế: Đã xác định 2 cán bộ công an vi phạm đánh dân vô cớ

An Sơn Thứ ba, ngày 19/08/2014 12:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ hàng trăm người dân quây nhà công an vì đánh dân vô cớ xảy ra ở xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế), ngày 18.8, phóng viên NTNN đã làm việc với Đại tá Phạm Văn Đức- Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Bình luận 0

 Ông Đức cho biết, ngay sau khi sự việc được Báo NTNN phản ánh và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà trực tiếp làm rõ.

Theo ông Đức, như báo cáo bước đầu của Công an thị xã Hương Trà, trong quá trình điều tra vụ trộm xảy ra tại xã Hương Toàn, chiều 12.8, lực lượng của Công an thị xã có mời anh Lê Văn Cương (25 tuổi, ngụ thôn Vân Cù) lên trụ sở Công an xã Hương Toàn làm việc. Tại đây, 2 cán bộ tên Phú và Long của Công an thị xã Hương Trà (ông Đức không nêu cụ thể họ tên và cấp bậc, chức vụ) trực tiếp hỏi cung anh Cương. Trong quá trình hỏi cung, do bức xúc nên ông Phú có dùng tay đánh vào mặt anh Cương, ông Long thì dùng gậy đánh vào chân anh Cương. Sau đó, anh Cương không nhận tội nên được cho về.

Ông Đức nói, theo trình bày của ông Phú và ông Long thì ông Phú chỉ “tát mấy tát tai” đối với anh Cương và ông Long chỉ “cầm gậy đánh nhẹ vào chân anh anh Cương 2-3 cái”. Thương tích của anh Cương không lớn nhưng cách làm của Công an thị xã Hương Trà là sai nên Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân vi phạm. “Tôi yêu cầu sai đến đâu xử lý đến đó và trước mắt phải xuống xin lỗi thành khẩn trước người dân. Chiều 18.8, anh em xuống xin lỗi nhưng cháu Cương đang đi gặt lúa nên không gặp được”- ông Đức cho biết.

Cũng theo ông Đức, sai phạm của 2 cán bộ công an thị xã Hương Trà là triệu tập anh Cương khi chưa có chứng cứ và có hành vi bức cung, đánh đập anh Cương. Vi phạm này Công an thị xã Hương Trà sẽ phải họp hội đồng kỷ luật để đưa ra quyết định kỷ luật. Ngoài kỷ luật các cá nhân vi phạm, nếu gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại thì Công an thị xã Hương Trà phải bồi thường. “Chúng tôi không bao che cho cán bộ, chiến sĩ vi phạm và sau khi xử lý sẽ báo cáo Bộ Công an vì Bộ đã yêu cầu báo cáo trước ngày 25.8”- ông Đức nói.

Trong khi đó, theo anh Lê Văn Cương, đến 19 giờ ngày 18.8, gia đình anh chưa thấy người của Công an thị xã Hương Trà đến nhà để xin lỗi như lời ông Đức nói. Anh Cương cũng khẳng định, có 3 người của Công an thị xã Hương Trà đánh anh chứ không phải 2 người và những người này đánh anh tới tấp chứ không phải chỉ tát mấy tát tai và cầm gậy đánh nhẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem